Xúc động lời chia sẻ của điều dưỡng, bác sĩ ở Huế điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Thứ Bảy, 22/05/2021, 17:54

Suốt nửa tháng qua, đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng chăm sóc cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Trung tâm cách ly và điều trị (CLVĐT) COVID-19, Bệnh viện Trung ương (T.Ư) Huế cơ sở 2 đã không về nhà, tạm rời xa người thân, con cái để tập trung điều trị cho 5 bệnh nhân nhiễm COVID-19.


Ngày 22/5, GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện T.Ư Huế cho biết, thời gian qua, Bệnh viện đã triển khai các loại thiết bị công nghệ cao như telehealth, Tele ICU, PACS và thực hiện nhiều kỹ thuật cao như Filter lọc cục máu đông, ECMO, CRRT, sử dụng robot thông minh để đảm bảo theo dõi chặt chẽ bệnh nhân nhiễm COVID-19 đang được điều trị, không bỏ sót trường hợp nặng. Bệnh viện tổ chức đội hình y, bác sĩ bài bản dựa trên cơ sở hội chẩn hàng ngày và có hệ thống chăm sóc theo dõi toàn diện các bệnh nhân.

GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện T.Ư Huế chủ trì hội chẩn điều trị bệnh nhân COVID-19.

Sau khi bệnh nhân V.L.P.A. (ca bệnh số 3.211, SN 1998, nơi ở Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) là trường hợp đầu tiên có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 tại tỉnh Thừa Thiên Huế vào tháng 5/2021, Bệnh viện T.Ư Huế đã tập trung đội ngũ y, bác sĩ để điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19. 

Xác định đợt dịch lần này phức tạp, kéo dài hơn so với đợt dịch trong năm 2020 nên Bệnh viện T.Ư Huế bố trí Trung tâm CLVĐT COVID-19 tập trung cho bệnh nhân tại cơ sở 2 của Bệnh viện.

Lãnh đạo Bệnh viện T.Ư Huế hội chẩn để điều trị một ca bệnh COVID-19.

Suốt nửa tháng qua, đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng chăm sóc cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Bệnh viện T.Ư Huế cơ sở 2 không về nhà, tạm rời xa người thân, con cái để tập trung điều trị cho các bệnh nhân.

Chia sẻ về công việc của mình, điều dưỡng Phạm Văn Dưỡng (SN 1988, quê ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), Trung tâm CLVĐT COVID-19, Bệnh viện T.Ư Huế cơ sở 2 cho biết, từ 6h sáng hàng ngày, anh có mặt tại Trung tâm để đo huyết áp, nhiệt độ, thực hiện  các y lệnh thuốc, xét nghiệm và đưa thức ăn cho bệnh nhân COVID-19. 

Nhiều y, bác sĩ, điều dưỡng tại Bệnh viện T.Ư Huế sẵn sàng tham gia vào lực lượng tuyến đầu điều trị cho bệnh nhân COVID-9 khi được giao nhiệm vụ.

“Dù thời tiết nắng nóng và luôn mặc đồ bảo hộ trên người nhưng tôi và các đồng nghiệp đã cố gắng khắc phục khó khăn để thăm khám, chăm sóc cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19. Quá trình điều trị cho bệnh nhân đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Bệnh viện và Bộ Y tế. Bên cạnh đó, chúng tôi còn sử dụng robot để hỗ trợ vận chuyển thức ăn, thuốc men vào cho bệnh nhân ở phòng cách ly để hạn chế lây nhiễm chéo cho nhân viên y tế”, anh Dưỡng cho hay.

Điều dưỡng trưởng khoa Bệnh phổi, Bệnh viện T.Ư Huế cơ sở 2 Nguyễn Thị Ngọc còn cho biết: “Những ngày đầu, các bệnh nhân vào Trung tâm CLVĐT COVID-19 đều có tâm lý lo lắng, sợ hãi. Tuy nhiên, sau khi được chúng tôi động viên, an ủi, trò chuyện thì các bệnh nhân có tâm lý ổn định hơn để tập trung tinh thần điều trị bệnh. Hiện 5 bệnh nhân nhiễm COVID-19 đang điều trị đây đều có tình trạng sức khỏe ổn định”.

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 đang được điều trị tại Trung tâm CLVĐT COVID-19, Bệnh viện T.Ư Huế cơ sở 2.

Theo GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện T.Ư Huế, hiện Bệnh viện dự phòng phương án khi số bệnh nhân mắc COVID-19 tăng lên, tiếp tục mở rộng khu điều trị, cách ly để đảm bảo điều trị cho toàn bộ bệnh nhân mắc COVID-19 và bệnh nhân có bệnh nền nặng. 

Là nơi duy trì sự sống cho bệnh nhân nhưng cũng là nơi dễ xảy ra lây lan dịch nhanh nếu không được kiểm soát tốt nên Bệnh viện T.Ư Huế luôn thực hiện nghiêm chỉ đạo và quy định của Bộ Y tế về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; sẵn sàng phương án đảm bảo 500 giường điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 tại cơ sở 2.

Bác sĩ tại Trung tâm CLVĐT COVID-19 Bệnh viện T.Ư Huế cơ sở 2 sử dụng robot vận chuyển thức ăn, thuốc men cho bệnh nhân COVID-19.

“Để tăng cường kiểm soát dịch bệnh COVID-19, Bệnh viện đã khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện kế hoạch đáp ứng với các cấp độ dịch COVID-19, kích hoạt tối đa các biện pháp phòng, chống dịch gồm phân luồng, sàng lọc, cách ly, tuân thủ 7K. Ngoài ra, Bệnh viện huy động nguồn lực về nhân lực, phương tiện phòng hộ, trang thiết bị, vật tư tiêu hao, thuốc thiết yếu để kịp thời ứng phó với diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19”, GS.TS Phạm Như Hiệp khẳng định.


Anh Khoa
.
.
.