Hỗ trợ thành công một sản phụ sinh con ngay cổng của BV Phụ Nữ

Thứ Bảy, 22/08/2020, 17:46
Ngày 22/8, bác sĩ Võ Xuân Phúc, Giám đốc Bệnh viện (BV) Phụ nữ thành phố cho biết, ê-kip trực phòng, chống COVID-19 của bệnh viện vừa kịp thời hỗ trợ thành công một sản phụ sinh con ngay cổng của BV.

Lãnh đạo bệnh viện cũng khẳng định: Thông tin sản phụ bị từ chối nhập viện được đăng tải trên một số mạng xã hội không chỉ là bịa đặt, không những hoàn toàn sai sự thật mà còn gây ảnh hưởng đến uy tín, sự tận tuỵ, hết lòng cứu chữa và phòng chống dịch bệnh COVID -19 của đội ngũ y bác sĩ…

Hy hữu một trường hợp sản phụ được e-kip trực phòng, chống COVID-19 hỗ trợ phụ sinh con ngay cổng của BV Phụ Nữ (Đà Nẵng).

Cụ thể, vào khoảng 5h sáng ngày 21/8, sản phụ L.T.M.C. (41 tuổi, ngụ phường Hải Châu 2, quận Hải Châu) có dấu hiệu chuyển dạ và được người nhà chở đến BV Phụ nữ bằng xe máy. Tuy nhiên, khi vừa đến cổng bệnh viện thì sản phụ chuyển dạ và sinh con ngay trước cổng. 

“Sản phụ đến lúc sáng sớm khi BV đang trong chế độ phong tỏa toàn BV do tiếp nhận “chia lửa” với BV Đà Nẵng, điều trị các ca bệnh nặng, tiếp xúc gần với các nhiễm COVID-19 trước đó tại BV Đà Nẵng. Ngay khi nhận được thông tin sản phụ chuyển dạ và sinh em bé ngay trước cổng,  BV Phụ nữ đã phải cử ê kíp bác sĩ đang trực trong điều kiện cách ly, mặc bảo hộ an toàn và ra ngoài hỗ trợ sản phụ, cắt nhau cho em bé; bảo vệ mẹ và bé trong khi chờ xe 115 chuyển đến BV Phụ sản nhi Đà Nẵng”, bác sĩ Phúc cho biết thêm.

Cũng theo bác sĩ Phúc, ê kíp đỡ cho ca “đẻ rơi” hy hữu này phối hợp với BV Phụ sản nhi tiếp nhận cả hai mẹ con và thực hiện cấp giấy chứng sinh cho em bé. Hiện sức khỏe cả mẹ và bé đều ổn định. Bé nặng 3,4 kg, đang được chăm sóc tại BV Phụ sản nhi Đà Nẵng.

Tuy nhiên, ngay sau đó một số trang mạng xã hội đã xuyên tạc, viết sai sự thật, cho rằng BV Phụ nữ thiếu trách nhiệm. Thông tin không đúng đó đã kích động, làm xấu hình ảnh thành phố, gây hoang mang dư luận? Mặc dù các tài khoản đã xóa, hoặc gỡ tin xuyên tạc, song cần truy cho ra và xử lý nghiêm.

Liên quan đến việc BV Phụ nữ không tiếp nhận bệnh khám ngoại trú trong thời gian này, bác sĩ Phúc cho biết: Từ ngày 31/7, đơn vị trở thành cơ sở y tế cách ly, điều trị các trường hợp F1, là những bệnh nhân đang trong thời gian điều trị bệnh tại Bệnh viện Đà Nẵng được chuyển đến. 

“Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch của Sở Y tế để tăng cường, hỗ trợ cho Bệnh viện Đà Nẵng trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát nhưng vẫn bảo đảm nhiệm vụ thu dung, điều trị. Chúng tôi tập trung điều trị bệnh lý nền cho các bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 và dừng khám, điều trị cho bệnh nhân ngoại trú để bảo đảm an toàn, không lây nhiễm”, bác sĩ Phúc cho biết.

Những thông tin sai sự thật về vụ việc sản phụ sinh con trước cổng bệnh viện trên một số trang mạng xã hội đang được cơ quan chức năng xác minh, xử lý. 

Được biết, 53 bệnh nhân là các trường hợp F1 tại Bệnh viện Đà Nẵng đã được chuyển đến BV Phụ nữ thành phố tiếp tục cách ly, điều trị từ ngày 31/7 đến nay. Toàn bộ 102 nhân viên bệnh viện được huy động tham gia phòng, chống COVID-19. Mỗi ê kíp chuyên môn gồm 18 người được bố trí trực 24/24 giờ, bảo đảm việc điều trị, chăm sóc cho các bệnh nhân có bệnh lý nền nặng.

Hoài Thu
.
.
.