Hành trình Đỏ năm 2017 sẽ khắc phục tình trạng khan hiếm máu

Thứ Hai, 10/07/2017, 18:50
Trong những ngày cao điểm của mùa hè 2017, lượng máu ở Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương chỉ còn 7.000 đơn vị, đủ để cung ứng trong năm ngày cho 170 bệnh viện (BV), là điều đáng báo động.


Thông tin này được GS. Nguyễn Anh Trí - Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết trong cuộc họp báo vào ngày 10-7 giới thiệu Hành trình Đỏ 2017.

 Nhiều bạn trẻ đã đến với Hành trình Đỏ

GS. Nguyễn Anh Trí cho biết, ngày 7-7 vừa qua, lượng máu dự trữ tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương thấp hơn so với yêu cầu dự trữ là 12.000 đơn vị. Trong khi đó, trung bình một ngày Viện phải cung cấp cho các BV khoảng 800-1.000 đơn vị máu, thậm chí, có ngày tới 1.900 đơn vị máu. Nguyên nhân khiến nguồn dự trữ bị khan hiếm là do 5 cơ sở tiếp nhận máu gồm BV Trung ương quân đội 103, BV Quân y 108, BV 198, BV Việt Đức và BV Nhi Trung ương đều giảm số lượng máu tiếp nhận, chỉ đáp ứng dưới 50% nhu cầu điều trị. Vì thế, duy trì hoạt động Hành trình Đỏ 2017 là rất cần thiết. 

Tình trạng thiếu máu còn diễn ra ở nhiều tỉnh thành trên cả nước và Hành trình Đỏ sẽ góp phần đáp ứng ngay lượng máu lớn cho cấp cứu, điều trị, đồng thời vẫn tạo được hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ về hiến máu để nâng cao nhận thức của người dân .Hành trình Đỏ năm 2017 sẽ đi qua 28 tỉnh/thành và dự kiến thu khoảng 45.000 đơn vị máu. Trong tháng 7-2017 Hành trình Đỏ sẽ khắc phục tình trạng khan hiếm máu vì đang có nguồn tiếp nhận hiến máu tình nguyện rất tốt.

Thanh Hằng
.
.
.