Đình chỉ phòng khám vì bỏ lọt bệnh nhân COVID-19 người Nhật

Thứ Tư, 17/02/2021, 14:10
Sở Y tế Hà Nội vừa ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động Phòng khám Raffles Medical Hanoi, địa chỉ số 51 Xuân Diệu, quận Tây Hồ, Hà Nội, nơi bệnh nhân 2229 người Nhật Bản (SN 1967) từng đến khám trước khi tử vong.


Trước đó, bệnh nhân 2229 nhập cảnh vào Việt Nam ngày 17/1 và được cách ly tập trung tại phường 2, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Trong thời gian cách ly, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2 vào các ngày 17/1 và 31/1.

Sau khi hết hạn cách ly, bệnh nhân đi máy bay từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ra Hà Nội và tiếp tục tự cách ly tại khách sạn Somerset West Point, số 2 Quảng An, quận Tây Hồ.

Ngày 4/2 bệnh nhân đã đến khám tại Phòng khám Raffles Medical Hanoi. Ngày 8/2 bệnh nhân tiếp tục đến khám tại tại phòng khám này trong vòng 30 phút. Tuy nhiên phòng khám không phát hiện bất thường.

Đến ngày 13/2, bệnh nhân tử vong tại phòng khách sạn. Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, tìm nguyên nhân tử vong và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, phát hiện bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2.

Như vậy, lý do để Sở Y tế Hà Nội tạm dừng hoạt động của Phòng khám Raffles Medical do phòng khám đã vi phạm công tác sàng lọc, lấy mẫu, xét nghiệm COVID-19  theo quy định của Bộ Y tế và Sở Y tế Hà Nội.

Liên quan đến bệnh nhân này, Hà Nội đã lấy 585 mẫu xét nghiệm, trong đó có 583 mẫu âm tính; 2 mẫu dương tính là bệnh nhân 2234 và bệnh nhân 2240 (quốc tịch Nhật Bản), đều là nhân viên Công ty TNHH Mitsui Việt Nam. 


Trần Hằng
.
.
.