Hà Nội có thêm 8 ca dương tính, 4 người lây khi tiếp xúc ở sân bóng

Thứ Hai, 10/05/2021, 09:42
Sáng nay 10/5, Hà Nội ghi nhận thêm 8 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Gia Lâm, Bệnh viện K và quận Hai Bà Trưng. Từ 0h ngày 10/5, huyện Phúc Thọ tiến hành cách ly toàn bộ xã Hiệp Thuận trong 21 ngày do có 7 ca dương tính liên quan tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong 8 ca dương tính mới có 5 ca tại huyện Gia Lâm, 2 ca trong Bệnh viện K và 1 ca tại quận Hai Bà Trưng. 

5 trường hợp dương tính ở huyện Gia Lâm đều là F1 của bệnh nhân D.V.T. (BN 3.255), SN 2003, học sinh lớp 12, đã được Bộ Y tế công bố. Trong số này có 4 ca tiếp xúc với T tại sân bóng đá trong ngày 5-6/5 và 1 người bán hàng cho T ngày 7/5.

2 trường hợp ghi nhận tại Bệnh viện K là Đ.V.H., SN 1961, trú tại ở Yên Lạc, Vĩnh Phúc và L.V.T., SN 1949, trú tại Kim Thành, Hải Dương. Cả hai đều là người nhà đến chăm sóc bệnh nhân tại Khoa Gan - Mật -Tụy. 

1 ca ghi nhận tại quận Hai Bà Trưng là bé trai 1 tuổi, sống tại phường Đồng Tâm. Bệnh nhân này là F1 của ca COVID-19 tại Bắc Ninh.

Đêm qua 9/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã công bố thêm 3 trường hợp mắc COVID-19 tại cộng đồng thuộc chùm ca bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung. Đây là 3 F1 của bệnh nhân H.T.H (BN3.253), nữ, SN 1947, tại Hiệp Thuận, Phúc Thọ, đã được cách ly tập trung tại Trường Quân Sự Sơn Tây.

Đó là bệnh nhân Đ.T.TR (BN3387), SN 1945 là chồng của BN3.253; bệnh nhân nam N.V.N (BN3388), SN 2004, cháu ngoại BN3.253 và Đ.T.H (BN3389), SN 1976 con gái BN3.25. Tất cả những người này đều có địa chỉ tại  thôn Hiệp Lộc 3, xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ. Tiền sử dịch tễ BN3387 và BN3388 sống cùng nhà với BN3253 còn BN3389 đến chơi nhà BN3253 ngày 5/5.

Trước đó, vào ngày 8/5 và trong ngày 9/5, huyện Phúc Thọ cũng đã ghi nhận 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đó là BN3.171, BN3.181, BN3.253 và BN3.264 cũng đều liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Như vậy, trong 2 ngày 8-9/5, đã ghi nhận 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đều có địa chỉ tại Hiệp Thuận, Phúc Thọ.

UBND huyện Phúc Thọ quyết định cách ly toàn bộ xã Hiệp Thuận cũng như cách ly toàn bộ dân cư hiện đang cư trú trên địa bàn, thời gian 21 ngày, từ 0h ngày 10/5 đến hết ngày 31/5.

Trần Hằng
.
.
.