Thêm 3 tỉnh có ca mắc COVID-19 cộng đồng mang biến thể của Ấn Độ

Chủ Nhật, 09/05/2021, 18:53
Chiều tối 9/5, Viện Vệ sinh dịch tễ thông tin về kết quả giải trình tự gene của người mắc COVID-19 tại 3 tỉnh: Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình đều mang biến thể B1.167.2 - biến thể của Ấn Độ


Cụ thể, Viện Vệ sinh dịch tế Trung ương đã lấy 1 mẫu ở Hà Nội, 2 mẫu ở Hưng Yên, 5 mẫu ở Thái Bình để giải trình tự gene, kết quả cả 8 mẫu trên đều đều thuộc biến thể B1.167.2 của Ấn Độ. 

Việc giải trình tự gene của các ca mắc COVID-19 là để phục vụ công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là việc xác định nguồn gốc các biến thể của virus SARS-CoV-2. 

Trước đó, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cũng đã giải trình tự gene của 3 ca bệnh ở quán bar Sunny Vĩnh Phúc, phát hiện biến thể B1.167.2 của Ấn Độ; ca bệnh là chuyên gia Ấn Độ nhập cảnh cách ly tại Hải Dương và chuyên gia Ấn Độ cách ly tại Hải Phòng sau về Hà Nội cũng mang biến thể B1.167.2. Chủng biến thể B1.167.2 của Ấn Độ có tốc độ lây lanh nhanh hơn và mạnh hơn.

Cùng với đó, qua giải trình tự gene vừa qua, Việt Nam phát hiện biến thể của Anh trong các ca mắc cộng đồng ở Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên. 


Trần Hằng
.
.
.