Bộ trưởng Bộ Y tế: Hãy là cổ động viên văn minh

Thứ Sáu, 26/01/2018, 20:06




Trước không khí hào hứng đón đợi trận chung kết lịch sử giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan tại giải châu Á sẽ diễn ra vào ngày 27-1, chiều 26-1, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã lần đầu xuất hiện trong trong một trailer với trang phục cờ đỏ, sao vàng để kêu gọi các cổ động viên U23 ăn mừng văn minh và chúc đội tuyển U23 Việt Nam chiến thắng.

Bộ trưởng Bộ Y tế cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam và kêu gọi ăn mừng văn minh

Bộ trưởng Nguyễn Thị Tiến chúc mừng đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam đã tiến đến trận cuối cùng của giải vô địch U23 châu Á và khẳng định đây là niềm vui lớn, niềm tự hào lớn của dân tộc.

Để niềm vui chiến thắng được trọn vẹn, Bộ trưởng Nguyễn Thị Tiến kêu gọi cổ động viên U23: Uống vừa phải, đủ vui. Không đua xe phóng nhanh vượt ẩu. Nhớ đội mũ bảo hiểm khi di chuyển trên xe máy. Không xả rác bừa bãi, làm xấu cảnh quan và môi trường. Tránh tập trung quanh các bệnh viện để không gây cản trở hoạt động cấp cứu, khám chữa bệnh.

“Hãy là cổ động viên văn minh.”- Bộ trưởng nhấn mạnh thông điệp!

Thông tin từ Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội cho biết, riêng tại Thủ đô trong ngày diễn ra trận bán kết U23 châu Á giữa Việt Nam và Qatar, tỷ lệ các vụ cấp cứu tăng 150%. Vì thế, mong trận chung kết tới đây các cổ động viên đừng để xảy ra các sự cố đáng tiếc trong khi ăn mừng.

Sở Y tế Hà Nội lên kế hoạch ứng trực 

Chiều 26-1, Sở Y tế TP Hà Nội đã có công văn thượng khẩn gửi các cơ sở y tế trong và ngoài công lập yêu cầu đảm bảo công tác y tế phục vụ sự kiện bóng đá Việt Nam vào vòng chung kết giải U23 châu Á. 

Trong công văn này, bà Trần Thị Nhị Hà –Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Giám đốc các đơn vị khẩn trương tổ chức tốt công tác khám, chữa bệnh, trực cấp cứu 24/24, sẵn sàng thu dung và cấp cứu người bệnh; duy trì trực đầy đủ theo qui chế chuyên môn, chuẩn bị đủ thuốc, phương tiện cấp cứu để dự phòng, tiếp nhận điều trị cấp cứu chấn thương, ngộ độc hàng loạt. 

Các đội cấp cứu cơ động tổ chức trực tại đơn vị luôn trong trạng thái sẵn sàng cơ động, ứng cứu khi có lệnh; nâng cao tinh thần trách nhiệm và phong cách, thái độ ứng xử, đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Cùng chiều 26-1, Sở Y tế cũng có công văn thượng khẩn thứ 2 chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phải đảm bảo công tác y tế phục vụ công tác tổ chức cho nhân dân xem trận chung kết Giải bóng đá U23 châu Á và đêm Gala chào đón đội tuyển U23 Việt Nam.

Theo đó, Sở Y tế yêu cầu Giám đốc các đơn vị chỉ đạo xây dựng, triển khai đáp ứng, đảm bảo công tác y tế phục vụ sự kiện tại sân vận động Mỹ Đình: Trung tâm cấp cứu 115, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Hà Đông, BVĐK Y học cổ truyền Hà Nội, Trung tâm Y tế (TTYT) quận Nam Từ Liêm và quận Hà Đông mỗi đơn vị bố trí 1 tổ cấp cứu gồm 2 bác sĩ, 2 điều dưỡng, 1 xe ô tô cứu thương đầy đủ thuốc và phương tiện cấp cứu thường trực ngoài sân suốt thời gian diễn ra sự kiện. 

TTYT quận Nam Từ Liêm trực tiếp liên hệ với Khu Liên hợp thể thao quốc gia để bố trí các tổ cấp cứu theo yêu cầu, đảm bảo công tác phục vụ sự kiện. TTYT dự phòng TP Hà Nội tổ chức thường trực chống dịch, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường tại sân Mỹ Đình suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Thanh Hằng
.
.
.