Ghi nhận thêm 4 trường hợp ở TP Hồ Chí Minh nhiễm COVID-19 mới

Chủ Nhật, 16/08/2020, 11:09
Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh COVID-19 TP Hồ Chí Minh, đến 7 giờ ngày 16/8, xác định trên địa bàn thành phố có 76 trường hợp nhiễm COVID-19. Trong đó, ngày 15/8 ghi nhận thêm 4 trường hợp nhiễm mới là bệnh nhân 946, 947, 948, 949, cách ly ngay sau khi nhập cảnh.


Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (HCDC) thành phố cho biết hiện thành phố có 15 bệnh nhân đang được cách ly điều trị. Thành phố cũng tăng cường hoạt động giám sát COVID-19 tại cộng đồng, tại các cơ sở khám chữa bệnh; giám sát người đã thực hiện cách ly ở các tỉnh thành khác về cư trú tại thành phố. 

Đồng thời, giám sát COVID-19 đối với toàn bộ tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại thành phố; đã lấy mẫu xét nghiệm tổng cộng 3.848 trường hợp, chưa phát hiện thêm trường hợp nhiễm COVID-19.

TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất việc lấy mẫu xét nghiệm những người đã khai báo y tế

Đối với hoạt động giám sát người rời khỏi Đà Nẵng từ 01-28/7 và đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh, đã hoàn tất việc lấy mẫu xét nghiệm những người đã khai báo. Trong ngày 15/8, có thêm 232 trường hợp khai báo y tế, chưa phát hiện thêm trường hợp nhiễm mới trong số những người mới khai báo y tế.

Thành phố cũng đang thực hiện cách ly người tiếp xúc ca bệnh, người nhập cảnh theo quy định. Số người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung là 931 người, tại nhà/nơi lưu trú là 3.644 người.

HCDC khuyến cáo, người dân che miệng và mũi khi ho, hắt hơi; rửa tay sạch thường xuyên khi đi ra ngoài hoặc khi về nhà; tránh chạm vào các bề mặt ở nơi công cộng vì chúng có thể bị bám dính vi rút từ người mắc.


Nguyễn Cảnh
.
.
.