Gắn kết ba “nhà” để hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Thứ Năm, 24/01/2019, 16:33
Ngày 24-1, Đại hội chi hội Nữ trí thức đã bầu ra Ban chấp hành Chi hội nhiệm kỳ I (2019-2024) gồm 3 thành viên, do PGS.TS. Nguyễn Minh Tân làm Chủ tịch.


Tại lễ ra mắt Chi hội nữ trí thức Trung tâm Ứng dụng Khoa học – Công nghệ (KHCN) và Khởi nghiệp tổ chức ngày 24-1 tại Hà Nội, bà Lê Thị Khánh Vân –Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Khoa học Công nghệ (KHCN) và Khởi nghiệp thuộc Hội Nữ trí thức Việt Nam, cho biết: Để thúc đẩy, ứng dụng các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học, đặc biệt là các nhà khoa học nữ, vào cuộc sống và phát triển bền vững, cần có sự gắn kết giữa 3 nhà: Khoa học – Doanh nghiệp – Quản lý… Chi hội nữ trí thức KHCN ra đời nhằm tập hợp, gắn kết các nhà khoa học nữ và doanh nhân nữ cùng phát huy tài năng, trí tuệ. 

Chi hội nữ trí thức cũng sẽ có vai trò làm cầu nối, hỗ trợ các nhà khoa học và doanh nhân nữ giới thiệu các sản phẩm KHCN và thương mại hóa công nghệ; thúc đẩy chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học vào sản xuất kinh doanh.

GS.TS Phạm Thị Trân Châu, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam chúc mừng Chi hội nữ trí thức KHCN

Theo bà Vân, Chi hội nữ trí thức của Trung tâm Ứng dụng KHCN cũng là nơi phát hiện những nữ trí thức trẻ có triển vọng hoặc đang cần hỗ trợ, tìm nguồn hỗ trợ thích hợp về chuyên môn, kinh phí; giới thiệu các kết quả nghiên cứu KHCN mới, đồng thời giải quyết những khó khan, vướng mắc trong quản trị doanh nghiệp và nghiên cứu khoa học

Bà Nguyễn Thị Hương Liên – Phó TGĐ Công ty Thái Dương cho biết, hiện đang có một khoảng trống giữa các nhà khoa học và nhà kinh doanh. Chính vì khoảng trống này nên ít nhiều việc phát triển sản phẩm, đưa những công trình nghiên cứu khoa học ứng dụng vào thực tế còn nhiều khó khăn.

Vừa là nhà khoa học, đồng thời cũng là nữ doanh nhân, nên với việc tham gia Chi hội nữ trí thức Trung tâm Ứng dụng KHCN, bà Liên Hương cho biết sẽ đóng góp cho Chi hội bằng cách nói lên tiếng nói của nhà khoa học và doanh nhân, qua đó tạo ra những sản phẩm tốt hơn, mang lại sự hài hòa giữa hai bên.

GS.TS Phạm Thị Trân Châu, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam tặng hoa BCH chi hội nữ trí thức KHCN

GS.TS Phạm Thị Trân Châu, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam một lần nữa nhấn mạnh, việc ra đời của Chi hội nữ trí thức Trung tâm Ứng dụng KHCN sẽ là đầu mối liên kết các nhà khoa học, doanh nhân nữ ở các lĩnh vực nhằm hỗ trợ cho nữ trí thức thực hiện tốt nhiệm vụ và tổ chức triển khai ứng dụng, kết quả nghiên cứu vào đời sống. Đồng thời giúp đỡ các nhóm đối tượng phụ nữ thuộc các tầng lớp trong xã hội thông qua phổ biến tri thức KHCN, ứng dụng tiến bộ KHCN…

Phải xây dựng Chi hội là điểm đến tin cậy của nữ tri thức, để các doanh nhân và nhà khoa học kết hợp thương mại hóa sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm mới phát triển thị trường. Đó là một nội dung được Nghị quyết của Đại hội đề ra.

Cùng trong ngày 24-1, Đại hội chi hội Nữ trí thức đã bầu ra Ban chấp hành Chi hội nhiệm kỳ I (2019-2024) gồm 3 thành viên, do PGS.TS. Nguyễn Minh Tân làm Chủ tịch.

Thanh Hằng
.
.
.