Đắk Nông ghi nhận ca dương tính COVID-19 đầu tiên

Thứ Sáu, 09/07/2021, 21:13

Tối 9/7, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Đắk Nông cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận một ca dương tính với SARS-CoV-2. Đây là ca dương tính đầu tiên ghi nhận trên địa bàn tỉnh, có yếu tố dịch tễ từ TP Hồ Chí Minh.



Bệnh nhân là Đ.Q.N. (SN 1995, có hộ khẩu thường trú tại huyện K’rông K’mar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk). Hành nghề chạy xe tải tuyến TP Buôn Ma Thuột - TP Hồ Chí Minh.

Theo điều tra dịch tễ, trong vòng khoảng 15 ngày trở lại đây, bệnh nhân là khách hàng thường xuyên tiếp xúc gần với trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 làm nghề bốc vác, giao hàng tự do tại Bến xe Miền Đông, TP Hồ Chí Minh.

Khoảng 6h sáng 8/7, bệnh nhân di chuyển trên xe tải mang BKS 81D-004.79 chở hàng từ Bến xe Miền Đông về TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, khi đi ngang qua TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước thì bệnh nhân nhận được tin báo của anh N.M.C. (là khách hàng thường xuyên tiếp xúc, là trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2) có người nhà sống chung dương tính với virus SARS-CoV-2. Còn anh N.M.C. đang được cách ly tập trung và đợi kết quả xét nghiệm.

Đến khoảng 10h sáng cùng ngày, bệnh nhân đi xe đến Trạm thu phí Cai Chanh (địa bàn giáp ranh giữa 2 tỉnh Bình Phước và Đắk Nông) có dừng lại mua vé. Do bệnh nhân đã có giấy chứng nhận kết quả test nhanh kháng nguyên COVID-19 nên được phép cho qua, không dừng lại đo thân nhiệt.

Hàng trăm phương tiện ùn ứ trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua Đắk Nông - Bình Phước vì phải có giấy xét nghiệm âm tính COVID-19

Đến khoảng 11h30 trưa cùng ngày, bệnh nhân có ghé nghỉ tại Nhà nghỉ T.V. (tổ 1, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông). Tại đây, bệnh nhân có giao xe cho anh H.N.H. (là người nhà của bệnh nhân) từ TP Buôn Ma Thuột xuống tiếp tục chở hàng về TP Buôn Ma Thuột. Đến khoảng 16h chiều cùng ngày, bệnh nhân nhận được tin báo của anh N.M.C. (ở TP Hồ Chí Minh) cho biết là đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Sau khi nhận được tin báo, bệnh nhân đã gọi vào đường dây nóng của Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp để được hướng dẫn. Ngay sau đó, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và đến ngày 9/7, cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp. Hiện sức khoẻ bình thường, không xuất hiện triệu chứng ho, sốt...

Theo khai báo của bệnh nhân, trong quá trình di chuyển từ TP Hồ Chí Minh về đến huyện Đắk R’lấp, bệnh nhân không tiếp xúc với ai ngoài việc mua vé tại Trạm thu phí Cai Chanh. Tại nhà nghỉ T.V., bệnh nhân chỉ tiếp xúc gần với chị V.T.V., chủ nhà nghỉ.

Sau khi ghi nhận ca bệnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Đắk R’lấp đã tiến hành điều tra dịch tễ, truy vết, cách ly tập trung những trường hợp tiếp xúc gần (F1), đồng thời tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm gửi Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh xét nghiệm, phun khử khuẩn những địa điểm liên quan đến nơi ca bệnh cư trú.

Được biết, đây là ca dương tính với COVID-19 đầu tiên ghi nhận trên địa bàn tỉnh Đắk Nông sau nhiều lần bùng phát dịch trên toàn quốc. Điều đáng nói là trường hợp này trước đó, đã có giấy chứng nhận kết quả test nhanh kháng nguyên COVID-19 âm tính, nhưng khi về địa bàn Đắk Nông lại phát hiện dương tính.
Văn Thành
.
.
.