Hàng trăm người bị TNGT nhập viện cấp cứu tại BV Việt Đức dịp nghỉ lễ 2-9

Thứ Ba, 04/09/2018, 17:04
Như mọi năm, số ca cấp cứu do tai nạn giao thông (TNTG) tại Bệnh viện Việt Đức vẫn rất cao. Trong đó phần lớn số ca nhập viện có sử dụng rượu bia, đồ uống có cồn khi tham gia giao thông.

Trong 3 ngày nghỉ lễ, mỗi ngày Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận hơn 100 bệnh nhân bị chấn thương nghiêm trọng, trong đó số ca TNGT chiếm từ 50 – 70%. Hầu hết các ca nhập viện đều chấn thương sọ não, chân tay rất nghiêm trọng...

Mỗi ngày Khoa cấp cứu phải bố trí 20 bác sĩ trực - kể cả bác sĩ gây mê hồi sức và bác sĩ ngoại khoa để mổ cho bệnh nhân, giải quyết lượng bệnh nhân tối đa. Tuy nhiên do số bệnh nhân quá đông nên đến ngày 4-9 vẫn còn một số trường hợp phải mổ.

Cũng trong những ngày nghỉ lễ vừa qua, các bệnh viện thuộc Sở Y tế Hà Nội đã tiếp nhận và khám, chữa bệnh cho 29.007 lượt người trong đó 3.503 ca khám cấp cứu… Số khám tai nạn có 713 ca, trong đó tai nạn giao thông có 247 trường hợp, 81 ca tai nạn lao động và 307 ca tai nạn sinh hoạt, còn lại là các tai nạn khác.

Cấp cứu ca TNGT ở Bệnh viện Việt Đức.

Riêng Trung tâm cấp cứu 115, trong 3 ngày nghỉ lễ, Trung tâm này đã tiếp nhận 279 lượt yêu cầu, đáp ứng 279 lượt yêu cầu.

Tổng số bệnh nhân cấp cứu 191, chuyển đến bệnh viện 159, để lại nhà 29, tử vong tại nhà 3, tổng số bệnh nhân tai nạn 49 (trong đó: tai nạn sinh hoạt 6, đánh nhau 2, tai nạn giao thông 41).

Thanh Hằng
.
.
.