Bệnh nhân 122 nhiễm COVID-19 xuất viện

Thứ Hai, 06/04/2020, 21:11
Chiều 6/4, Bệnh viện Đà Nẵng cho xuất viện bệnh nhân COVID-19 thứ 122 tại Việt Nam (và là bệnh nhân COVID-19 thứ 5 tại Đà Nẵng) đã hoàn toàn khỏe mạnh sau một thời gian theo dõi, điều trị tại bệnh viện. 

Theo đó, bệnh nhân COVID-19 thứ 122 tại Việt Nam là chị .O (SN 1996, quê Can Lộc, Hà Tĩnh).  

Bác sĩ Phạm Ngọc Hàm, Trưởng khoa Y học nhiệt đới (Bệnh viện Đà Nẵng) cho biết: Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 30/3; lần 2 vào ngày 01/4 và âm tính lần 3 vào ngày 03/4, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. 

Đến hôm nay, bệnh nhân đủ điều kiện công bố khỏi bệnh, xuất viện và về nhà cách ly 14 ngày để tiếp tục theo dõi”, BS Phạm Ngọc Hàm cho biết.

Chiều 6/4, Bệnh viện Đà Nẵng đã cho xuất viện bệnh nhân COVID-19 thứ 122 tại Việt Nam (và là bệnh nhân COVID-19 thứ 5 tại Đà Nẵng) đã hoàn toàn khỏe mạnh sau một thời gian theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Vui mừng sau khi xuất viện, bệnh nhân COVID-19 thứ 122 tại Việt Nam – chị.O nói: “Được ra viện em rất vui. Em xin chân thành cảm ơn các y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng đã điều trị và chăm sóc em rất nhiệt tình và chu đáo trong những ngày vừa qua”.

Được biết, bệnh nhân.O đi Thái Lan về Đà Nẵng vào ngày 20/3 trên chuyến bay TG947 ngồi ghế D20, được cách ly tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Quân khu V, sau đó lấy mẫu xét nghiệm ngày 22/3, sáng 22/3 có kết quả dương tính với SAR-CoV-2 nên chuyển tới Bệnh viện Đà Nẵng theo dõi điều trị.

Đây là bệnh nhân COVID-19 thứ 5 tại Đà Nẵng được điều trị khỏi bệnh và xuất viện. Hiện Bệnh viện Đà Nẵng chỉ còn điều trị 1 bệnh nhân COVID-19.

Hoài Thu
.
.
.