Đà Nẵng dừng hoạt động một khu chợ, lấy mẫu xét nghiệm 400 tiểu thương

Thứ Tư, 05/05/2021, 10:16
Đà Nẵng đã tạm dừng hoạt động kinh doanh tại chợ Phước Mỹ từ 0h ngày 5/5. Sáng cùng ngày, 400 tiểu thương của chợ đã được tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 do liên quan đến ca nhiễm COVID-19 đã đi chợ và không trang đeo khẩu trang khi tiếp xúc…

Theo Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, chợ Phước Mỹ là địa điểm có liên quan đến hành trình di chuyển của BN 2.989 (nữ nhân viên khách sạn Phú An, Đà Nẵng, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 ngày 4/5). Tại đây, bệnh nhân đã tiếp xúc với nhiều tiểu thương và không đeo khẩu trang, không thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch tại nơi công cộng.


Trung tâm Y tế quận Sơn Trà lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho tiểu thương, người dân tại khu chợ Phước Mỹ vào sáng 5/5.

Đà Nẵng dừng hoạt động chợ Phước Mỹ, tổ chức xét nghiệm cho 400 tiểu thương vì đây là địa điểm liên quan lịch trình di chuyển của BN 2.989.

Ngày 4/5, UBND quận Sơn Trà, Đà Nẵng ban hành văn bản thông báo tạm dừng hoạt động chợ Phước Mỹ (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho 400 tiểu thương. Thời gian lấy mẫu từ 8h sáng nay 5/5.

Đà Nẵng dừng hoạt động chợ Phước Mỹ, tổ chức xét nghiệm cho 400 tiểu thương vì đây là địa điểm liên quan lịch trình di chuyển của bệnh nhân 2989.

Ngày 4/5, UBND quận Sơn Trà, Đà Nẵng ban hành văn bản thông báo tạm dừng hoạt động chợ Phước Mỹ (37 Lý Văn Tố, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho 400 tiểu thương vì chợ là một điểm trong hành trình di chuyển của bệnh nhân 2989.

Đà Nẵng dừng hoạt động chợ Phước Mỹ, tổ chức xét nghiệm cho 400 tiểu thương vì đây là địa điểm liên quan lịch trình di chuyển của bệnh nhân 2989.

Ngày 4/5, UBND quận Sơn Trà, Đà Nẵng ban hành văn bản thông báo tạm dừng hoạt động chợ Phước Mỹ (37 Lý Văn Tố, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho 400 tiểu thương vì chợ là một điểm trong hành trình di chuyển của bệnh nhân 2989.

Hoài Thu
.
.
.