Cứu sống nữ bệnh nhân bị túi phình ‘khổng lồ’ động mạch não

Thứ Tư, 30/01/2019, 18:32

Chiều 30-1, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, các y, bác sĩ Bệnh viện vừa cứu sống nữ bệnh nhân Nguyễn Thị H. (52 tuổi) mắc chứng bệnh động mạch cảnh bị phình có nguy cơ tử vong cao.



Trước đó, bà H. nhập viện với triệu chứng đau đầu dữ dội do túi phình động mạch não lớn. Qua kiểm tra và chụp DSA, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế phát hiện túi phình khổng lồ ở động mạch cảnh trong bên phải đoạn động mạch mắt của nữ bệnh nhân có kích thước lớn (17x30mm). Nếu túi phình vỡ thì bà H. có nguy cơ tử vong cao.

Túi phình khổng lồ động mạch cảnh của bệnh nhân H. trước khi được can thiệp.

Qua hội chẩn, các bác sĩ Khoa Đột quỵ Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp với các đơn vị liên quan đã chỉ định phương pháp can thiệp nội mạch tắc túi phình bằng phương pháp đặt giá đỡ đổi hướng dòng chảy (stent chuyển dòng) cho bệnh nhân H.

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế bên bệnh nhân H. sau ca can thiệp nội mạch tắc túi phình thành công.

Sau khi thực hiện, quá trình can thiệp thành công, dòng chảy vào túi phình đã giảm đáng kể sau đặt stent chuyển hướng dòng chảy, giảm đến mức thấp nhất nguy cơ vỡ túi phình, cứu mạng sống bệnh nhân H.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế, sau ca can thiệp, bệnh nhân H. tỉnh táo, tiếp xúc tốt, huyết động ổn định và Bệnh viện đang hoàn tất thủ tục xuất viện cho bệnh nhân.

Anh Khoa
.
.
.