Hoàn thành cách ly y tế cho 101 công dân về từ cửa khẩu Cha Lo

Thứ Bảy, 11/04/2020, 11:38
Tại khu cách ly củaTrung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ, Công an tỉnh Quảng Bình vừa hoàn thành việc cách ly 101 công dân về từ cửa khẩu quốc tế Cha Lo từ ngày 26/3/2020, đến nay đã hết thời gian cách ly tập trung.


Qua hơn 14 ngày cách ly tập trung theo quy định, các công dân này đã được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Công an tỉnh Quảng Bình và trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình đã tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành việc cách ly tập trung cho các công dân để họ trở về địa phương.

Đại diện Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình hướng dẫn công dân tiếp tục công tác phòng, chống dịch bệnh sau khi về địa phương.

Các công dân đã bày tỏ sự xúc động và biết ơn đối với lực lượng chức năng đã quan tâm, chăm sóc, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, chế độ về đời sống vật chất, tinh thần theo quy định trong những ngày cách ly; Công an tỉnh đã tặng quà cho các 14 cháu thiếu nhi cách ly lần này và động viên, dặn dò các công dân sau khi trở về địa phương tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước và các quy định về phòng chống dịch bệnh để đảm bảo sức khỏa bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội.

Đại diện công dân tặng hoa, quà động viên cán bộ, chiến sỹ tuyến đầu chống dịch hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trung tâm cách ly Công an tỉnh Quảng Bình đã bố trí các suất ăn, nước uống cho bà con để mang đi trên dọc đường về quê trong thời gian cách ly xã hội vì có nhiều công dân ở rất xa, rải rác cả ba miền Bắc – Trung - Nam.

Tặng quà cho các cháu thiếu nhi sau khi hoàn thành việc cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch COVID-19.
Công an tỉnh trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly tập trung cho 101 công dân cách ly tại Công an tỉnh Quảng Bình.

Các công dân sau khi hoàn thành việc cách ly đã tự nguyện đóng góp và trao tặng trung tâm cách ly một món quà thể hiện trách nhiệm của người công dân, động viên cán bộ, chiến sỹ tiếp tục hoàn thành tốt công việc, vững vàng trên tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19.

Ngô Quang Văn
.
.
.