Còn 645 trường hợp nghi ngờ đang được cách ly theo dõi COVID-19

Chủ Nhật, 22/03/2020, 21:24
Tính đến nay, Việt Nam đã loại trừ được 7.947 trường hợp nghi ngờ nhiễm virus SARS-CoV-2 trong khi số trường hợp nghi ngờ đang được cách ly theo dõi còn 645 trường hợp…

Tính đến 21h45' ngày hôm nay (22/3/2020), Việt Nam đã ghi nhận thêm 19 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, hầu hết trong số này đều từ nước ngoài về và ở tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Thống kê về COVID-19 tại Việt Nam. Nguồn: Bộ Y tế,

Như vậy, với 19 ca nhiễm mới, hiện tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam đã lên tới con số 113 người, trong đó 17 ca đã được chữa khỏi và chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong.

Cũng tính đến nay, Việt Nam đã loại trừ được 7.947 trường hợp nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 trong khi số trường hợp nghi ngờ đang được cách ly theo dõi còn 645 trường hợp. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi (cách ly) là 52.790 trường hợp.

Thống kê COVID-19 tại Hà Nội. Nguồn: Sở Y tế Hà Nội.

Còn tại thủ đô Hà Nội, tính đến 18h30’ ngày hôm nay (22/3), trên địa bàn thành phố có tổng cộng 27 trường hợp mắc COVID-19. Số trường hợp tiếp xúc gần đã được kết thúc giám sát y tế là 904/1.846 trường hợp; số người cách ly tại cộng đồng đã kết thúc theo dõi sức khỏe là 11.944/19.245 trường hợp.

Thống kê về COVID-19 trên Worldometer.

Trên thế giới, tính đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc ngày hôm nay bất ngờ ghi nhận thêm 46 ca nhiễm mới và 6 ca tử vong, nâng tổng số người tử vong do COVID-19 ở quốc gia này lên con số 3.261 người.

Trong khi đó, Tây Ban Nha đã "qua mặt" Mỹ để trở thành "ổ dịch" lớn thứ 3 trên thế giới với 3.076 ca nhiễm mới trên tổng số 28.571 trường hợp mắc COVID-19. Số người tử vong do COVID-19 ở quốc gia này cũng đã vọt lên con số 1.753 trường hợp, với 372 ca mới.

V.Cường
.
.
.