Chuyến bay từ Ấn Độ tới Việt Nam đã ghi nhận ca nhiễm COVID-19 thứ 17

Thứ Bảy, 17/10/2020, 18:15
Chiều 17/10, Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 nhập cảnh, trong đó có 1 chuyên gia đến từ Ấn Độ trên chuyến bay 6E9471, nâng tổng số người dương tính trên chuyến bay này lên 17.  


Bộ Y tế cho biết, đến chiều nay Việt Nam ghi nhận 1.126 người mắc COVID-19. Hai ca mắc mới đều được cách ly ngay tại TP Hồ Chí Minh và Khánh Hòa sau khi nhập cảnh. Cụ thể:

Ca bệnh 1125 (BN1125):Nam, SN 1990, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia. Ngày 6/10, bệnh nhân trên từ Ấn Độ nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay 6E9471 được cách ly ngay tại TP Hồ Chí Minh. 

Ngày 7/10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1, kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 16/10, bệnh nhân khởi phát với triệu chứng ho, được lấy mẫu lần 2 gửi Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh. 

Ngày 17/10, kết quả xét nghiệm bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh.

Trước đó trên chuyến bay này đã ghi nhận 16 ca dương tính với SARS-CoV-2, được cách ly ngay tại Đồng Tháp (14 ca), Đồng Nai (1 ca), TP Hồ Chí Minh (1 ca).

Ca bệnh 1126 (BN1126): Nam, SN 1983, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Ngày 15/10, bệnh nhân trên từ Myanmar nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VJ2735, được cách ly tập trung ngay tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - Đại học Nha Trang. 

Ngày 16/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hoà lấy mẫu gửi Viện Pasteur Nha Trang,.

Ngày 17/10 kết quả xét nghiệm bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm, Khánh Hoà.

Đến chiều nay, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 13.090 trường hợp. 

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Việt Nam đã điều trị khỏi cho 1.031 người nhiễm COVID-19, hiện còn 60 bệnh nhân, trong đó 23 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính 1 đến 3 lần với SARS-CoV-2. 

Trần Hằng
.
.
.