Chức năng phổi của phi công người Anh đã cải thiện

Thứ Ba, 19/05/2020, 09:27
Ngày 19/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện thành phố có 5 bệnh nhân đang được điều trị. Trong đó có 3 bệnh nhân là nhân viên Hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA).  


Như vậy, tại TP Hồ Chí Minh xác định 57 ca nhiễm COVID-19 (có thêm 2 trường hợp nhiễm mới tại thành phố là 2 tiếp viên của hãng hàng không VNA - bệnh nhân 321 và 322), số đã xuất viện 53 trường hợp.

Đối với bệnh nhân 91 (phi công người Anh) đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố, hiện nay không sốt, mạch và huyết áp ổn định, chức năng phổi cải thiện, đang tiếp tục thở máy, tiên lượng còn nặng.

Còn hai bệnh nhân mới là 321 và 322. Trong đó, bệnh nhân 321  (sinh năm 1976, nam, quốc tịch Việt Nam) là tiếp viên hàng không hãng VNA. 

Ngày 13/5, người này phục vụ trên chuyến bay VN62 từ Nga đến Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) với 340 hành khách (có 29 người nhiễm COVID-19). Sau đó, bệnh nhân 321 đi chuyến bay VN7485 từ Hà Nội về TP Hồ Chí Minh gồm 16 tiếp viên (không có hành khách) và được cách ly tại khu cách ly tập trung của hãng hàng không VNA. 

Ngày 14/5, bệnh nhân xét nghiệm lần 1 có kết quả âm tính với COVID-19. Ngày 17/5, bệnh nhân được xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính virus SARS-CoV-2.

Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất làm tốt công tác phòng chống COVID-19

Bệnh nhân 322 (SN 1989, nam, quốc tịch Việt Nam) cũng là tiếp viên hàng không hãng VNA, là tiếp viên trên chuyến bay VN62 ngày 13/5 từ Nga đến Vân Đồn và ở chung phòng với bệnh nhân 321. 

Xét nghiệm lần 1 ngày 14/5 có kết quả âm tính. Sau khi bệnh nhân 321 có kết quả xét nghiệm dương tính, tối 17/5 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung.

Sáng 18/5, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính. Cả hai bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Ngoài ra, bệnh nhân 271 (chuyên gia dầu khí người Anh) cũng đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi, tình trạng sức khỏe ổn định.

Đối với bệnh nhân 278 (chuyển từ tỉnh Bạc Liêu lên TP Hồ Chí Minh) đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố, hiện tại tỉnh táo, tự sinh hoạt cá nhân, giảm ho, không sốt, mạch, huyết áp bình thường.

Theo ngành y tế TP Hồ Chí Minh, đến nay đang cách ly tập trung 161 trường hợp và tại nhà/nơi lưu trú 48 trường hợp.

Số trường hợp nghi nhiễm tới thời điểm hiện tại là 405, trong ngày không có thêm trường hợp nghi ngờ. Đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm theo dõi 48 bệnh nhân xuất viện cư trú tại TP Hồ Chí  Minh, 33 trường hợp đã hết thời gian theo dõi.

Thành phố cũng đang giám sát COVID-19 đối với toàn bộ tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại thành phố. Đã lấy mẫu xét nghiệm 644 người, 640 có kết quả âm tính, 2 có kết quả dương tính (bệnh nhân 321, 322), 2 trường hợp còn lại đang đợi kết quả.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố khuyến cáo người dân cẩn trọng từ nguy cơ của những người nhập cảnh trái phép; không chủ quan, lơ là, nâng cao cảnh giác và tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng COVID-19.
Nguyễn Cảnh
.
.
.