Một ngư dân bị cá mập cắn nát cánh tay phải

Thứ Tư, 23/05/2018, 14:27
Chiều ngày 23-5, Bác sĩ Phạm Hải, Trung tâm y tế quân dân y (TTYTQDY) đảo Bạch Long Vĩ cho biết, Trung tâm vừa mổ cấp cứu thành công cho một ngư dân bị cá mập cắn nát vùng cánh tay phải.

Theo đó, vào khoảng 8h, ngày 22-05-2018, TTYTQDY Bạch Long Vĩ nhận được tin báo từ đồn Biên phòng có 01 ngư dân bị nạn trên biển cách đảo khoảng hơn 10 hải lý cần trợ giúp khẩn cấp về y tế.

Thông qua đường dây nóng, lãnh đạo đơn vị đã trực tiếp gọi điện và tư vấn cho chủ tàu, hướng dẫn cách sơ cứu cho nạn nhân và yêu cầu chủ tàu nhanh chóng đưa nạn nhân vào đảo để cấp cứu; đồng thời phối hợp với Đồn Biên Phòng Bạch Long Vĩ cử 01 kíp cấp cứu đi tàu Biên phòng ra biển để đón nạn nhân. 

Đến khoảng 10h30, đội cấp cứu cơ động tiếp cận được ngư dân bị nạn, tiến hành sơ cứu và đưa nạn nhân vào Trung tâm.

Các Y, Bác sỹ TTYTQDY Bạch Long Vĩ mổ cấp cứu cho bệnh nhân.

Theo chủ tàu cho biết ngư dân tên là Lê Chi - 41 tuổi, xã An Vĩnh-Lý Sơn - Quảng Ngãi. Nạn nhân  bị cá mập cắn vào vùng cẳng tay phải lúc 7h30, sau tai nạn, bệnh nhân đau nhiều, vùng vết cắn chảy mất nhiều máu, bị choáng, đã được băng ép. 

Hội chẩn cho thấy bệnh nhân trong tình trạng sốc do đau, mất máu cấp, huyết áp không đo được, mạch 130 lần/phút, nhịp thở 35 lần/phút, da xanh tái nhợt, vã mồ hôi.

Qua khám thấy nhiều vết thương vùng 1/3 giữa cánh tay chiếm 2/3 chu vi cánh tay, thấm nhiều máu, nhiều máu cục, sâu sát xương, đứt khối cơ cánh tay trước và sau, đứt thần kinh quay;  nhiều vết thương 1/3 giữa cẳng tay, đứt khối cơ cẳng tay trước và sau xương trụ; đứt bó mạch thần kinh trụ, không thấy gãy xương.

Ngay lập tức, các Y, bác sỹ Trung tâm tiến hành hồi sức tích cực, chống sốc, đến hồi 12h30 phút cùng ngày, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Sau khi hội chẩn Trung tâm quyết định phẫu thuật xử trí kẹp thắt nhánh động mạch đứt, khâu nối phục hồi gân cơ, nối thần kinh.

Đến 14h00 cùng ngày, cuộc mổ kết thúc, bệnh nhân thoát mê an toàn, sau đó đã tỉnh, huyết áp 100/60 mmHg, động mạch quay phải đập yếu. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và điều trị tích cực tại TTYT quân dân y Bạch Long Vĩ.

Đến sáng 23-5, ngày thứ 2 sau mổ và điều trị tích cực, cẳng tay và các ngón tay hồng trở lại, còn sưng nề tại vết mổ, bệnh nhân cơ bản ổn định.

Dự kiến khoảng 10 ngày điều trị tích cực bệnh nhân có thể xuất viện.

Văn Thịnh
.
.
.