Cứu sống bệnh nhân 78 tuổi ngưng tim do đột quỵ

Thứ Tư, 06/06/2018, 13:59
Bà C. nhập viện trong tình trạng đã ngưng tim, ngưng thở, hôn mê sâu, huyết áp không đo được...


Chiều 6-6, tin từ Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam xác nhận vừa cứu sống một bệnh nhân nhồi máu cơ tim có biến chứng ngưng tuần hoàn hô hấp nặng.

Bệnh nhân này là bà Nguyễn Thị C. (78 tuổi, trú xã Bình Triều, huyện Thăng Bình), nhập viện vào chiều 4-6 trong tình trạng đã ngưng tim, ngưng thở, hôn mê sâu, huyết áp không đo được.

Qua chẩn đoán, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim có biến chứng ngưng tuần hoàn hô hấp nên khẩn trương thực hiện hồi sức tim phổi tại chỗ và được can thiệp đặt stent động mạch vành.

Bà C. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Sau 30 phút được cấp cứu, bệnh nhân C. có thể tự thở được, huyết áp dần ổn định, nhịp tim phục hồi trở lại bình thường.

Đến nay, sau 3 ngày điều trị, bệnh nhân có thể ngồi nói chuyện, tự ăn uống và có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Được biết, bà C. là 1 trong 10 trường hợp nhồi máu cơ tim cấp có biến chứng nặng, đột quỵ nhồi máu não đe dọa tính mạng… đã được các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam can thiệp cứu sống từ đầu năm 2018 đến nay.
Ngọc Thi
.
.
.