Cách ly 8 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép qua Campuchia

Thứ Năm, 30/07/2020, 16:31
Lúc 1h45’ ngày 30/7, tại khu vực ấp Bàu Tép, xã Tiên Thuận, Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) đã phối hợp cùng phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Tây Ninh tuần tra phát hiện ngăn chặn, bắt  giữ 11 người  trong đó 3 người Việt Nam, 8 người Trung Quốc) đi trên 2 ô tô BKS: 51G1- 591.10 và 70A- 241.67 xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia.

Tại cơ quan Công an, 3 người Việt Nam khai tên gồm: Nguyễn Minh Tuấn Anh (SN 1996, ngụ phường 14, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1982, ngụ xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu) và Đỗ Quốc Tiến (SN 1993, ngụ xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu).
Các đối tượng bị bắt giữ

Bước đầu làm việc, Tuấn Anh điều khiển ô tô BKS 51G1- 591.10 chở 4 người Trung Quốc; Thanh Tuấn điều khiển ô tổ BKS 70A- 241.67 chở 4 người Trung Quốc và Quốc Tiến. 

Các đối tượng đón những người Trung Quốc trên ở quận 2, TP Hồ Chí Minh để chở đến khu vực biên giới ở huyện Bến Cầu. Sau đó, chúng tìm cách đưa họ sang Campuchia. Tuy nhiên, khi cả nhóm đến khu vực ấp Bàu Tép, xã Tiên Thuận (huyện Bến Cầu) thì bị Công an bắt giữ.

Hiện, Công an huyện Bến Cầu phối hợp Trung tâm y tế huyện đã chuyển 11 đối tượng đến địa điểm cách ly theo quy định.

T.Nhung-M.Nhật
.
.
.