Bộ Y tế vào cuộc sau vụ hỗn loạn vì vaccine

Thứ Bảy, 26/12/2015, 15:28
Vấn đề thiếu vaccine dịch vụ 5 trong 1 đã thực sự trở thành vấn đề nóng của xã hội. Bởi thế, cuộc họp về vấn đề này của Bộ Y tế tổ chức ngày 26-12 đã thu hút sự quan tâm của báo giới và kéo dài hơn thường lệ.

PGS.TS. Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, cho biết hiện vẫn song song hình thức tiêm chủng vaccine dịch vụ và tiêm theo chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR), dù quốc tế không có như Việt Nam.  Tuy nhiên, chính vì cùng lúc tồn tại hai hình thức này đã dẫn đến một số bất cập như nếu triển khai không tốt dễ dẫn đến sự so sánh và ngộ nhận rằng tiêm chủng dịch vụ là tốt, còn TCMR là không tốt, dù thực tế không như thế. Thời gian qua, việc tiêm dịch vụ ít nên đương nhiên cũng ít có sự cố đáng tiếc. Còn nếu tiêm dịch vụ nhiều như TCMR mỗi năm khoảng 4-5 triệu liều thì hoàn toàn có thể xảy ra việc trẻ tử vong trùng lặp như TCMR. Vì thế, mục tiêu đặt ra là tiêm chủng nhiều nhưng vẫn phải bảo đảm an toàn. Không để vì thông tin trái ngược dẫn đến người dân mất niềm tin.  Nếu bây giờ không tiêm Quinvaxem cho trẻ, chắc chắn dịch sẽ bùng phát.

Gần đây nảy sinh hiện tượng khan hiếm vaccine 5 trong 1 và 6 trong 1, là hai vaccine có chứa thành phần ho gà vô bào, các vaccine khác hay vaccine Quinvaxem trong Chương trình TCMR vẫn cung cấp đủ. Vaccine khan hiếm là do nhà cung cấp không cung cấp đủ số lượng theo nhu cầu do họ thay đổi công nghệ, thay đổi nơi sản xuất, cũng có những lô vaccine sản xuất không đạt yêu cầu… Bộ Y tế đã chỉ đạo rất sát sao để tránh tình trạng tăng giá, trục lợi; Bộ cũng đã cung cấp đường dây nóng để người dân thông tin kịp thời những trường hợp tiêm vaccine không có nguồn gốc hay tăng giá và phải đặt quyền lợi người dân lên trên hết.

Về việc để xảy ra lộn xộn tại điểm tiêm chủng 182 Lương Thế Vinh (Hà Nội) ngày 25-12, PGS.TS. Trần Đắc Phu cho rằng là do công tác tổ chức tiêm chủng, mà vướng mắc lớn nhất là khâu đăng ký. Vì thế, người dân nên tham khảo phần hướng dẫn đăng ký qua website, khi đăng ký không nên mang theo trẻ em để tránh bị viêm phổi. Trên cơ sở đăng ký đó, các địa điểm tiêm chủng phải hẹn lịch tiêm.

PGS.TS. Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng.

Cục trưởng Cục Y tế dự phòng đề nghị báo chí hỗ trợ, phát hiện những hành vi tiêu cực, trục lợi trong việc áp dụng dịch vụ tiêm vaccine.

Tại cuộc họp, TS. Trương Quốc Cường,Cục trưởng Cục Quản lý dược, cho biết trên thế giới hiện có ba nhà sản xuất có công nghệ sản xuất vaccine vô bào, nhưng Nhật Bản không cho xuất khẩu vaccine, còn 2 nhà sản xuất kia chỉ ưu tiên cung cấp cho những quốc gia dùng loại vaccine này cho chương trình TCMR. Bộ Y tế đã tìm nhiều giải pháp để tăng nguồn cung và đã đề nghị và khuyến khích doanh nghiệp tìm được nguồn cung vaccine vô bào.

Nhiều phụ huynh đã phải ôm con xếp hàng từ đêm để được tiêm. Ảnh:VNE.

Theo ông Cường, hiện nhu cầu thị trường Việt Nam cần tối đa khoảng 300.000 liều và đã liên hệ nhà sản xuất, yêu cầu cung cấp 200.000 liều. Giá trần vaccine được giới hạn là 630.000 đồng/liều và nơi nào bán cao hơn sẽ bị rút  giấy phép. Bộ Y tế tiếp tục khẳng định không cho phép sử dụng vaccine xách tay vì không bảo đảm yêu cầu vận chuyển và bảo quản. Đồng thời, tiếp tục đi tìm các nguồn cung cho thị trường Việt Nam. Song đến giờ không có nguồn cung ứng nào khác.

Sau khi xảy ra vụ việc hỗn loạn vì tiêm chủng, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã trực tiếp nghe các đơn vị báo cáo thực trạng cung ứng và tổ chức tiêm chủng vaccin dịch vụ và yêu cầu Sở Y tế Hà Nội thanh tra, kiểm tra, giám sát và nghiêm khắc phê bình đơn vị tổ chức tiêm chủng vaccine dịch vụ 5 trong 1 tại 182 Lương Thế Vinh, Hà Nội. Thứ trưởng yêu cầu Cục Y tế dự phòng làm đầu mối tổ chức cuộc họp để thảo luận và thống nhất cách thức triển khai tổ chức tiêm chủng tại các điểm tiêm chủng vaccine dịch vụ, tránh tập trung đông người gây mất trật tự, chen lấn, xô đẩy gây bức xúc cho người dân. Tăng cường các hoạt động thông tin truyền thông về hiệu quả phòng bệnh của vaccine trong tiêm chủng mở rộng cũng như tiêm chủng dịch vụ.
Thanh Hằng
.
.
.