Bị xương cá đâm thủng thực quản vì chữa theo cách "dân gian"

Thứ Năm, 23/04/2020, 12:19
Sau hai ngày bị hóc xương cá, người đàn ông 47 tuổi ở Tiền Giang đã chữa trị theo nhiều cách trong "dân gian" nhưng vẫn không khỏi, cổ họng ngày càng đau nên mới đến cơ sở y tế kiểm tra. 

Ngày 23/4, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã điều trị một bệnh nhân thủng thực quản và niêm mạc. 

Bệnh nhân NV.Đ. (SN 1973, ngụ xã Hậu Thành, huyện Cái Bè) nhập viện trong tình trạng nuốt đau, nuốt vướng nhiều vùng giữa cổ, không ăn được. Bác sĩ đã nội soi thực quản, lấy ra đoạn xương dài 4cm, mảnh xương nằm sâu đâm thủng 1/3 trên thực quản và một đầu cắm vào niêm mạc.

Xương cá được bác sĩ lấy ra từ cổ họng bệnh nhân.
Theo người nhà, hai ngày trước trong lúc ăn cơm với cá tai tượng, ông Đ. bị hóc xương cá. Sau đó ông dùng nhiều cách chữa "dân gian" để xương trôi như nuốt nhiều cơm, chuối, nhờ người đẻ ngược dùng tay vuốt từ cổ họng xuống...

Tuy nhiên xương cá không trôi xuống mà đâm càng sâu, khiến họng ngày càng đau. Sau 2 ngày không ăn uống được, ông Đ. mới đến bệnh viện kiểm tra.

Như Anh
.
.
.