Bị liệt não, hôn mê sâu vì bị ong đốt

Thứ Ba, 10/10/2017, 18:12
Nguồn tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, đến chiều ngày 10-10 bệnh nhân Đoàn Văn C (63 tuổi) trú ở thôn Võ Cạnh, xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang vẫn còn liệt não, hôn mê sâu sau khi bị ong đốt.


Trước đó vào sáng ngày 7-10, ông Đoàn Văn C được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi bị ong đốt một vết. Nạn nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, chết não nặng, tứ chi tê liệt, mạch và huyết áp không đo được, não thiếu oxy, ngưng tim, ngưng thở do sốc phản vệ, nên phải lọc máu liên tục, thở máy, mạch và huyết áp phụ thuộc vào thuốc vận mạch liều cao.

Bệnh nhân đang được thở máy, điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa. Ảnh: Văn Ngọc.

Theo bác sĩ Nguyễn Lương Kỷ – Trưởng khoa hồi sức tích cực – chống độc Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa, những trường hợp bị côn trùng đốt thường bị ngứa, nổi mề đay, nếu bị nặng dẫn đến tình trạng khó thở, khò khè, đau bụng, nôn ói…cần phải đưa đến cơ sở y tế gần nhất để tiêm thuốc Adrenaline thì mới cứu chữa kịp thời.

Hữu Toàn
.
.
.