Bệnh xá đảo Sinh Tồn mổ cấp cứu ngư dân viêm ruột thừa cấp

Thứ Sáu, 04/10/2019, 15:42
Sau khi tiếp nhận và chẩn đoán ngư dân viêm ruột thừa cấp, quân y trên đảo Sinh Tồn đã mổ cấp cứu thành công

Nguồn tin từ Bệnh xá đảo Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) cho biết, sau ca phẫu thuật cấp cứu kịp thời, đến sáng ngày 4-10 sức khỏe ngư dân Nguyễn Nhật Vinh (SN1990) trú ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) đã hồi phục.

 Trước đó vào hồi 13h40’ chiều ngày 3-10, tàu cá BĐ-90745 TS do ông Huỳnh Thành Long (SN1982) trú ở ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) đưa ngư dân Nguyễn Nhật Vinh đến Bệnh xá đảo Sinh Tồn để cấp cứu. 

Bệnh nhân Nguyễn Nhật Vinh đã được các bác sĩ quân y Bệnh xá đảo Sinh Tổn mổ cấp cứu kịp thời. Ảnh: Thế Anh

Theo nhóm ngư dân trên tàu cho biết, ông Vinh bị đau bụng suốt 4 ngày đêm nhưng lúc đầu cơn đau chỉ âm ỉ ở vùng thượng vị, đến rạng sáng ngày 3-10 thì cơn đau quặn thắt khiến ông Vinh không thể đại tiện được. Đến lúc đó tàu cá BĐ-90745 TS mới tạm dừng hành nghề câu cá ngừ đại dương, khẩn trương rời vùng biển Ba Đầu ở quần đảo Trường Sa, hướng mùi lãi về đảo Sinh Tồn.

Sau khi tiếp nhận và khám bệnh, các bác sĩ quân y Bệnh xá đảo Sinh Tồn chẩn đoán bệnh nhân Nguyễn Nhật Vinh viêm ruột thừa cấp nên tiến hành phẫu thuật cấp cứu thành công trong chiều tối cùng ngày.


Hữu Toàn
.
.
.