Điều trực thăng ra Trường Sa cấp cứu ngư dân lâm bệnh nặng

Thứ Tư, 13/06/2018, 17:02
Máy bay trực thăng của Công ty trực thăng miền Nam thuộc Tổng công ty Trực thăng Việt Nam - Binh đoàn 18 đã đưa ngư dân Huỳnh Văn Học từ Trường Sa về đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc 9h40’ sáng 13-6 trước khi chuyển tiếp đến Bệnh viện quân y 175 TP HCM để các bác sĩ cấp cứu và điều trị.


Sau một hành trình bay cứu nạn, máy bay trực thăng của Công ty trực thăng miền Nam thuộc Tổng công ty Trực thăng Việt Nam - Binh đoàn 18 đã đưa ngư dân Huỳnh Văn Học (56 tuổi) trú ở xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) từ Trường Sa về đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc 9h40’ sáng 13-6 trước khi chuyển tiếp đến Bệnh viện quân y 175 TP Hồ Chí Minh để các bác sĩ cấp cứu và điều trị.

Trước đó vào ngày 12-6, trong lúc hành nghề đánh bắt hải sản trên tàu cá BĐ-98165 TS do ông Chế Tín – trú ở xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) làm thuyền trưởng, ngư dân Huỳnh Văn Học bất ngờ đau đầu dữ dội, mạch – huyết áp bất thường, nên được đưa vào Trung tâm y tế huyện Trường Sa. 

Ngư dân Huỳnh Văn Học được đưa lên trực thăng từ Trường Sa. (Ảnh: Cục cứu hộ, cứu nạn – Bộ tổng tham mưu QĐND Việt Nam)

Sau một cuộc hội chẩn qua hệ thống y khoa trực tuyến Telemedicine kết nối giữa Trung tâm y tế huyện Trường Sa với Bệnh viện Quân y 175, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị xuất huyết não, nguy cơ tử vong cao. 

Theo chỉ đạo của Cục cứu hộ, cứu nạn thuộc Bộ tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, 2h40’ sáng 13-6, máy bay trực thăng của Công ty trực thăng miền Nam cất cánh rời sân bay Tân Sơn Nhất, đưa tổ y tế của Bệnh viện Quân y 175 ra huyện đảo Trường Sa chuyển tải ngư dân Huỳnh Văn Học vào đất liền. 

Sau ca cấp cứu, bệnh nhân đã thoát khỏi nguy kịch và đang được các bác sĩ Bệnh viên Quân y 175 điều trị tích cực.

Hữu Toàn
.
.
.