Phẫu thuật nội soi thắt ống phúc tinh cho 2 bệnh nhi

Thứ Ba, 02/05/2017, 18:31

Ngày 2-5, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa phẫu thuật nội soi thắt ống phúc tinh cho 2 bệnh nhi thành công. 


Theo đó, ngày 28-4, Bệnh viện tiếp nhận 2 bệnh nhi là bé Lài Thị Q. (3 tuổi, trú tại xã Tình Húc, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) và bé Bùi Trường S. 2 tuổi, trú tại xã Đông Ngũ huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh). Các bé đều nhập viện trong tình trạng có khối phồng ở bẹn to lên khi quấy khóc, khi chạy nhảy hay gắng sức.

Các bệnh nhi được tiến hành xét nghiệm, siêu âm và chụp X-quang, kết quả cho thấy vị trí ống bẹn phải có khối thoát vị, kích thước khá to. Các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn chuyên khoa và chẩn đoán các bé bị thoát vị bẹn, đồng thời chỉ định phẫu thuật nội soi thắt ống phúc tinh mạc cho các bệnh nhi. 

Caphẫu thuật nội soi thắt ống phúc tinh cho  bệnh nhi

Đây là phương pháp can thiệp ít, đường mổ nhỏ, tính thẩm mỹ cao, bệnh nhân đau ít, có thể đi lại sau vài tiếng đồng hồ. Cả 2 ca mổ đều tiến hành trong thời gian rất ngắn, do BS. Nguyễn Quốc Hùng và BS., Bùi Hải Nam Nam trực tiếp phẫu thuật. Ca mổ đầu tiên mất 15 phút, ca thứ 2 chỉ còn 10 phút.

Theo BS. Nguyễn Quốc Hùng, thoát vị bẹn là dị tật bẩm sinh do còn ống phúc tinh mạc nên khi tăng áp lực ổ bụng, ruột chui xuống bìu. Nếu không phẫu thuật kịp thời, nếu ruột chui xuống, bị nghẹt lại dễ gây nguy cơ hoại tử ruột.

Thanh Hằng
.
.
.