Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong bệnh viện

Chủ Nhật, 03/04/2016, 15:15
Sau khi đưa bé đến bệnh viện cứu chữa, người phụ nữ đã bỏ đi đến nay vẫn chưa liên lạc được. Hiện sức khỏe cháu bé tương đối ổn định và đang được bác sĩ chăm sóc.

Cháu bé nặng 1,8kg, rốn chưa được cắt, sức khỏe yếu do sinh non (khoảng 31 tuần tuổi) được đưa đến khoa hồi sức nhi - sơ sinh (Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp) trong tình trạng có biểu hiện nhiễm trùng huyết, suy hô hấp.

Các bác sĩ đã tận tình cứu chữa, hiện sức khỏe cháu bé tương đối ổn định và không có dị tật. 

Theo các bác sĩ, cháu bé được một phụ nữ đưa đến vào khoảng 10h ngày 14-3 và nhận là người thân. Sau đó, người phụ nữ rời khỏi bệnh viện, đến nay chưa liên lạc được nên các bác sĩ đang chăm sóc tại bệnh viện. 

Trường hợp, nếu không có người thân nhận lại bé, bệnh viện tiếp tục chăm sóc đến khoảng 6 tháng tuổi. Hồ sơ của bé được bệnh viện chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền.


Văn Vĩnh
.
.
.