50 bệnh nhân COVID-19 ra viện, 5 bệnh nhân thoát khỏi tử thần

Thứ Bảy, 29/05/2021, 10:26
Theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, trong 2 ngày 27 và 28/5, có 50 bệnh nhân COVID-19 điều trị tại Bệnh viện đã đủ tiêu chuẩn ra viện theo quyết định của Bộ Y tế. Thời gian tới, họ tiếp tục được theo dõi và cách ly tại nơi cư trú 2 tuần theo đúng quy định, dưới sự giám sát, quản lý của địa phương.


Trong những bệnh nhân này, một số trường hợp mắc các bệnh lý nền phức tạp vẫn cần tiếp tục điều trị như áp-xe gan, viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết, suy gan. Một bệnh nhân là chuyên gia có quốc tịch Trung Quốc, làm việc tại Vĩnh Phúc, từng suy hô hấp, may mắn bệnh nhân này hiện ổn định và nằm trong số 50 người khỏi COVID-19.

Từ đầu đợt dịch thứ 4 đến nay, Bệnh viện tiếp nhận nhiều bệnh nhân nguy kịch từ các tỉnh phía Bắc chuyển đến, trong đó đã có một số bệnh nhân tử vong. Bên cạnh đó, tin vui từ Bệnh viện cho biết, có 5 bệnh nhân thở máy đầu tiên trong đợt dịch thứ 4 đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần, đang dần bình phục.

Hai trong số 5 bệnh nhân thở máy nguy kịch đầu tiên của đợt dịch thứ 4 đã dần bình phục.

Đó là các bệnh nhân T.V.C, nam, SN 1982, ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, có bệnh nền nhiễm khuẩn huyết, xơ gan, suy gan cấp do nhiễm virus CMV; nữ bệnh nhân SN 1989, ở TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, có tiền sử khoẻ mạnh; 3 bệnh nhân nam đều ở xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh, trong đó 2 bệnh nhân có tiền sử khỏe mạnh, còn trẻ tuổi và một người có bệnh nền viêm gan B. Cả 5 bệnh nhân này sau khi dương tính với SARS-CoV-2 đã sốt cao và diễn biến nặng rất nhanh, suy hô hấp nặng, hôn mê.

Cả 5 bệnh nhân phải chuyển tới điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, đặt ống nội khí quản, thở máy. Sau nhiều ngày điều trị hồi sức tích cực, sức khỏe các bệnh nhân đã cải thiện, rút được ống nội khí quản, thoát khỏi lưỡi hái tử thần và được chuyển sang khoa khác tiếp tục theo dõi điều trị.

Ngoài 5 bệnh nhân thở máy thoát chết trong đợt dịch này, hiện Khoa Hồi sức tích cực đang điều trị cho 24 bệnh nhân rất nặng, trong đó có 20 bệnh nhân thở máy (4 bệnh nhân đã bỏ thở máy) và 3 bệnh nhân ECMO. Hiện, Bệnh viện đang điều trị cho 235 bệnh nhân COVID-19 của miền Bắc.

Trần Hằng
.
.
.