4 bệnh nhân COVID-19 xuất viện, Tây Ninh không còn ca nhiễm SARS-COV-2

Thứ Tư, 10/02/2021, 11:12
Đến thời điểm hiện tại, Tây Ninh đã ghi nhận 11 trường hợp nhiễm SASR-CoV-2 (BN117, 118, 252, 315, 1052, 1053, 1054, 1518, 1519, 1520, 1521) nhưng đều đã được chữa khỏi hoàn toàn. Hiện Tây Ninh không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng.

Sáng 10/2, Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh hoàn tất thủ tục ra viện cho 4 bệnh nhân COVID-19 (BN 1518, 1519, 1520, 1521). Đây là các trường hợp nhiễm mới được ghi nhận tại Tây Ninh trong giai đoạn 3 của dịch bệnh.

Bốn ca bệnh gồm: BN 1518 (nữ, SN 1985, ngụ huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị); BN 1519 (nam, SN 1985, ngụ tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị); BN 1520 (nữ, SN 1984, ngụ huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Các bệnh nhân này nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài vào ngày 7/1, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Còn BN 1521 (nữ, SN 1994 ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) nhập cảnh về Việt Nam ngày 8/1 tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và cũng được đưa cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh.

Tây Ninh không còn ca nhiễm nào sau khi 4 bệnh nhân nhiễm COVID-19 ra viện, 

Tại khu cách ly tập trung, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm ngày 12/1 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh, 4 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, các bệnh nhân này được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh.

Trong quá trình điều trị, các bệnh nhân khỏe, không ghi nhận các triệu chứng bất thường. Đến ngày 28/1, các bệnh nhân có kết quả xét nghiệm COVID-19 liên tiếp 3 lần đều âm tính, đủ tiêu chuẩn xuất viện.

Tuy nhiên, ngành Y tế động viên người bệnh tiếp tục cách ly tại bệnh viện để theo dõi sức khỏe tiếp tục trong 14 ngày tiếp theo. Đến nay (ngày 10/2), 4 bệnh nhân đủ điều kiện ra viện.

Ngành Y tế Tây Ninh cũng gửi danh sách cho ngành y tế địa phương nơi bệnh nhân cư trú để tiếp tục theo dõi sức khỏe sau khi hoàn thành cách ly y tế. Tập thể Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh đã hỗ trợ một phần tiền xe cho các bệnh nhân trở về quê nhà.

Đến thời điểm hiện tại, Tây Ninh đã ghi nhận 11 trường hợp nhiễm SASR-CoV-2 (BN117, 118, 252, 315, 1052, 1053, 1054, 1518, 1519, 1520, 1521) đều nhập cảnh về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. 

Hiện không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng. Tất cả 11 ca đều đã chữa khỏi hoàn toàn.


Phú Lữ
.
.
.