232 người Việt trở về từ Malaysia hoàn thành cách ly tại Ninh Thuận

Thứ Sáu, 28/08/2020, 12:49
Với kết quả xét nghiệm 3 lần đều âm tính với virus SARS-CoV2 sau 14 ngày thực hiện cách ly tại Ninh Thuận, 232 người Việt trở về từ Malaysia đã được trở về địa phương

Sau 14 ngày thực hiện cách ly để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng quy trình, quy định của Bộ Y tế, sáng ngày 28-8, 232 người Việt trở về từ Malaysia đã rời Trung tâm Giáo dục quốc phòng – an ninh của Trung đoàn bộ binh 896 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Thuận. Tất cả 232 người đều có sức khỏe ổn định, không có dấu hiệu ho, sốt, khó thở nên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành cách ly sau khi có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với virus SARS – CoV2.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận trao giấy chứng nhận cho những người hoàn thành cách ly

Trước đó vào hồi 1h30’ sáng ngày 13-8, 232 người Việt nêu trên từ Malaysia về đến cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh trên chuyến bay mang số hiệu VJ -7012, sau đó tiếp tục hành trình bằng xe ô tô về Trung đoàn bộ binh 896 ở phường Đô Vinh, TP Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) và được bố trí nơi nghỉ ngơi, sinh hoạt đảm bảo thoáng mát, chế độ ăn uống đầy đủ cùng với các vật dụng cần thiết và phương tiện phát thanh – truyền hình, dụng cụ tập thể dục, thể thao…

Cán bộ Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Ninh Thuận trao lại hộ chiếu cho những người hoàn thành cách ly

Trong thời gian cách ly, 232 người Việt đều thực hiện tốt hướng dẫn, giám sát, kiểm tra sức khỏe của Trung tâm kiểm soát bệnh tật thuộc Sở Y tế Ninh Thuận và Trung đoàn bộ binh 896.

Cùng với việc trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly y tế, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Thuận đã phối hợp các cơ quan chức năng điều động phương tiện vận tải đưa 232 người trở về địa phương.


Phan Văn Lương
.
.
.