TP HCM: 16 người có triệu chứng viêm hô hấp đang được cách ly

Thứ Năm, 28/01/2021, 22:18
Chiều tối 28/1/2021, thông tin từ đại diện Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, số trường hợp có triệu chứng hô hấp nghi ngờ trên địa bàn thành phố có 16 người có triệu chứng viêm hô hấp đang được cách ly theo dõi và xét nghiệm chẩn đoán tại các khu cách ly của các bệnh viện. Trong đó, 15 trường hợp có kết quả âm tính, 1 trường hợp chờ kết quả (tổng cộng lũy tích 1.994 người).

6/7 người tiếp xúc khi cùng tham dự Hội nghị khách hàng điện máy tại khách sạn Mường Thanh - Quảng Ninh (từ 19 giờ đến 22 giờ ngày 19/01/2021), hiện đang có mặt tại TP Hồ Chí Minh, gồm: 2 trường hợp quận 5, 2 trường hợp quận 10, 1 trường hợp quận 6 và 1 trường hợp quận Tân Phú.

Ngoài ra, có 1 trường hợp là nhân viên của sân bay Vân Đồn - Quảng Ninh, tuy nhiên không làm việc cùng với BN 1553, vào TP Hồ Chí Minh ngày 27/01/2021 lưu trú ở quận 9; khi nghe thông tin có người mắc bệnh là nhân viên của sân bay Vân Đồn nên đã đến khai báo tại Trung tâm Y tế quận 9. Hiện người này đã được cách ly y tế và xét nghiệm kiểm tra, đang chờ kết quả.

Từ các trường hợp này, thành phố đã xác định 46 trường hợp F2, được cách ly tại nhà và xét nghiệm kiểm tra.

Số trường hợp đang cách ly tập trung trong ngày tại thành phố là 1.972 trường hợp. Trong đó, khu cách ly tập trung của thành phố 271 người; cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện 3 người; cách ly tại khách sạn cho các chuyên gia người nước ngoài và tổ bay 1.698 trường hợp; cách ly y tế đối với người nhập cảnh có bệnh lý 4 người; cách ly tại nhà/nơi lưu trú 6 người.

Tạm dừng hoạt động toà nhà Hoàng Anh Gia Lai ở đường Thành Thái, phường 12, quận 10 để phòng chống dịch do có người liên quan đến BN1553.

Còn đối với toà nhà Hoàng Anh Gia Lai ở đường Thành Thái, phường 12, quận 10, đến chiều 28/1, UBND quận 10 vẫn đang triển khai quyết liệt các biện pháp khoanh vùng, truy vết phòng dịch COVID-19. Có 52 trường hợp F2 tiếp xúc với F1 của bệnh nhân 1553, trong đó có 14 người ở quận 10.

Lãnh đạo UBND quận 10 cho biết đã tạm thời ngừng hoạt động tòa nhà Hoàng Anh Gia Lai để khử khuẩn. Đối với 14 trường hợp là F2, quận 10 áp dụng biện pháp cách ly tại nhà theo dõi tiếp và chờ kết quả xét nghiệm.


Nguyễn Cảnh
.
.
.