Phát động cuộc thi viết “Thanh niên với văn hoá giao thông”

Thứ Hai, 18/07/2016, 16:00
Cuộc thi do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGTQG) tổ chức phát động vào chiều 18-7, tại Hà Nội. 


Cuộc thi nhằm tiếp tục phát huy vai trò xung kích của tổ chức Đoàn, Hội và thanh thiếu nhi trong công tác tuyên truyền bảo đảm TTATGT; tôn vinh các mô hình hay, cách làm sáng tạo, để nhân rộng; xây dựng nét đẹp văn hóa khi tham gia giao thông; góp phần đảm bảo TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông...

Đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam động viên các bạn trẻ tham gia cuộc thi

Các bài dự thi theo các chủ đề: Hoạt động của Đoàn, Hội, Đội các cấp, các hoạt động tham gia giữ gìn TTATGT. Các mô hình hay, cách làm sáng tạo của tổ chức Đoàn, Hội và thanh thiếu nhi đã và đang được triển khai trong việc giữ  gìn TTATGT; 

Đề xuất các sáng kiến, biện pháp có hiệu quả vào giảm tải áp lực phương tiện tham gia giao thông và giữ gìn TTATGT; biểu dương những tấm gương tiêu biểu của thanh thiếu niên tình nguyện tham gia vào hoạt động giữ gìn TTATGT, góp phần giảm số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông; xây dựng nét đẹp trong văn hóa giao thông.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGTQG hy vọng cuộc thi góp phần vào việc giữ gìn ATGT.

 Bài dự thi sử dụng ngôn ngữ bằng tiếng Việt, khuyến khích các bài dự thi có ảnh minh họa. Người Việt Nam tuổi từ 16 – 35 tuổi đều được tham dự cuộc thi, trừ các thành viên Ban Giám khảo.

Theo BTC, giải thưởng của cuộc thi gồm 1 giải Nhất (một xe máy trị giá khoảng 20 triệu đồng); 2 giải Nhì (trị giá 3 triệu đồng/giải); 3 giải Ba trị giá 2 triệu đồng/giải); 5 giải khuyến khích (trị giá 1 triệu đồng/giải). Dự kiến Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào tháng 10-2016.

Dạ Miên
.
.
.