Xe khách đấu đầu xe tải, 8 người chết

Thứ Ba, 21/07/2020, 05:56
Vào lúc hơn 1h ngày 21/7 tại km 1767 trên Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra giữa xe ôtô khách 16 chỗ đi hướng Phan Thiết - Đồng Nai và xe ôtô tải đi hướng ngược lại.


Tính đến 5 giờ 30 phút ngày 21/7, vụ tai nạn đã làm 8 người tử vong (6 người chết tại chỗ, 2 người tử vong trên đường đi cấp cứu).

Lực lượng cứu hộ, CSGT và người dân địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường đưa những nạn nhân bị kẹt trong xe đi cấp cứu và điều tiết giao thông.

Chiếc xe 16 chỗ bị biến dạng sau tai nạn

Vụ tai nạn đã làm kẹt xe kéo dài hàng chục km trên quốc lộ 1A, từ xã Tân Đức đến ngã ba 46 Hàm Tân (đường dẫn vào thị xã La Gi). Thời điểm xảy ra vụ tai nạn trời có mưa nhỏ, đường trơn.

Kẹt xe kéo dài trên QL1A sau vụ tai nạn.

 Vụ tai nạn làm tài xế xe khách tử vong tại chỗ, tài xế xe tải  và phụ xe tải bị trọng thương.

Lực lượng Công an kịp thời phối hợp đua người bị thương đi cấp cứu.

Theo Sở Giao thông – Vận tải Bình Thuận cho, thời điểm xảy ra tai nạn là 1h 11 phút, tốc độ của 2 xe được ghi nhận qua hộp đen là 60 km/h.  

Cú va chạm khiến xe khách 16 chỗ quay ngược 180 độ và va vào thành cầu (tai nạn ngay vị trí có cây cầu). Chiếc xe 16 chỗ bị va chạm mạnh nên biến dạng. Còn xe tải cũng văng vào lề đường, bẹp dúm.

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn được xác định do ôtô 16 chỗ đi không đúng phần đường.

Chiếc xe tải cũng bị bẹp dúm

Nhận được thông tin về vụ việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia (UBATGTQG) Trương Hòa Bình đã yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo ngành y tế huy động tối đa lực lượng chuyên môn, tập trung cứu chữa các nạn nhân bị thương nhằm giảm thiểu thiệt hại về người; Công an tỉnh khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc, lưu ý kiểm tra về tình trạng nồng độ cồn và chất ma tuý trong cơ thể 2 lái xe xử lý nghiêm vi phạm theo quy định.  

 


Nam Hà
.
.
.