Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri tại Cần Thơ

Thứ Bảy, 08/05/2021, 14:28
Ngày 8/5, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ chủ trì phối hợp với UBND quận Ninh Kiều, huyện Phong Điền, quận Cái Răng tổ chức hội nghị những người ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, trình bày chương trình hành động.

Những người ứng cử ĐBQH khóa XV đơn vị bầu cử số 1 (quận Ninh Kiều, quận Cái Răng và huyện Phong Điền, TP Cần Thơ), gồm: đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh; đồng chí Dư Thị Mỹ Hân, Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Cần Thơ; đồng chí Đào Chí Nghĩa, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng bộ cơ sở Thành đoàn, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ; bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần sản xuất Thương mại Abavina (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) và Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban cán sự Đảng ủy UBND thành phố, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Cần Thơ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi các cử tri TP Cần Thơ.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri nghe đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ giới thiệu tiểu sử những người ứng cử ĐBQH khóa XV; nghe những người ứng cử ĐBQH trình bày chương trình hành động khi trúng cử.

Các ứng cử viên ĐBQH khóa XV tại buổi gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri Cần Thơ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Trước khi trình bày chương trình hành động, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thông tin đến cử tri về tình hình phòng, chống dịch COVID-19. Thủ tướng đề nghị, các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội và đặc biệt là người dân chung tay cùng với Chính phủ chung tay phòng chống dịch COVID-19.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi đồng bào cả nước, trong đó có cử tri vùng ĐBSCL, đặc biệt là các tỉnh biên giới với Campuchia nêu cao tinh thần cảnh giác trong phòng chống dịch. Phải chống 2 khuynh hướng: một là lơ là, chủ quan, mất cảnh giác và hai là hoảng sợ, hoang mang, dao động hoặc cực đoan.

“Lúc này chúng ta cần phải hết sức bình tĩnh, hết sức tỉnh táo để đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp và căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, căn cứ vào tình hình thực tế và các quy định của Đảng, Nhà nước, của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống COVID-19. Chúng ta phải có cách tiếp cận mới, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo mới, chuyển trạng thái phòng chống dịch từ phòng ngự sang chủ động tấn công, song phải hài hòa giữa phòng ngự và tấn công, bảo đảm hiệu quả cao nhất”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Các cử tri TP Cần Thơ phát biểu ý kiến với các ứng cử viên ĐBQH khóa XV.

Báo cáo với cử tri về chương trình hành động nếu được bầu cử làm ĐBQH khóa XV, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, ứng cử ĐBQH tại vùng ĐBSCL, cụ thể là TP Cần Thơ là vinh dự và là trách nhiệm lớn lao. Thủ tướng nhấn mạnh, trước hết là làm một công dân tốt, đảng viên tốt, cán bộ tốt, để cùng với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố vượt qua khó khăn, thách thức. Làm sao thành phố năm sau đạt thành quả tốt hơn năm trước, nhiệm kỳ sau đạt thành quả tốt hơn nhiệm kỳ trước, đời sống nhân dân năm sau hạnh phúc ấm no hơn năm trước về lợi ích về tinh thần, vật chất.

Thủ tướng cho biết, với vai trò của Chính phủ nói chung và là Thủ tướng Chính phủ, phải làm sao khắc phục những khó khăn nhưng phải phát huy tối đa những giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa. Thủ tướng xác định, phát triển đất nước phải dựa trên 3 trụ cột chính: con người, giá trị thiên nhiên và văn hóa truyền thống lịch sử của đất nước. 

Về con người, phải phát huy cao độ trí tuệ con người, chính sách do ta, thực hiện do ta… Còn về giá trị thiên nhiên thì có hạn, làm thế nào khai thác hiệu quả nhất. Song song đó là phải phát huy văn hóa truyền thống lịch sử của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu trồng cây lưu niệm tại khuôn viên trường Đại học Cần Thơ.

Thủ tướng cho rằng, cả 3 trụ cột đều có khó khăn, nên chúng ta cần sự đồng lòng quyết tâm, đoàn kết. “Chính phủ sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Quan tâm chú ý vùng ĐBCSL, nơi dân số hơn 20 triệu người, có tiềm năng lớn về đất đai, con người, truyền thống lịch sử. Chúng ta còn thiếu cơ chế chính sách, do đó tiếp tục cùng nhau đề xuất các cơ chế chính sách phù hợp để phát triển đất nước nói chung, vùng ĐBSCL nói riêng”, Thủ tướng nhấn mạnh và đề nghị đến năm 2045, phải xây dựng Cần Thơ thực sự là trung tâm của 13 tỉnh, thành ĐBSCL.

Về vần đề phát triển vùng ĐBSCL, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thứ nhất là phải nghiên cứu, quy hoạch lại toàn bộ hệ thống giao thông vận tải của ĐBSCL, trong đó Cần Thơ là một trung tâm; phát triển đường thủy nội địa thế nào ?

Đây là một thế mạnh của chúng ta. Thứ hai, ngoài phát triển đường thủy nội địa, giao thông đường biển, thì phải phát triển mạnh hơn nữa giao thông đường bộ, trong đó có hệ thống đường cao tốc. “Chúng tôi đang kêu gọi các tỉnh tự lực, tự cường cùng với Chính phủ xây dựng hệ thống đường cao tốc từ Cần Thơ đi qua các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu hay hệ thống đường cao tốc từ Cần Thơ lên biên giới Campuchia”, Thủ tướng nói.

Cử tri Cần Thơ đánh giá cao tiêu chuẩn, chương trình hành động của những người ứng cử ĐBQH khóa XV. Đồng thời, mong muốn khi trúng cử, các ĐBQH sẽ thực hiện tốt chương trình hành động của mình. Thường xuyên dành thời gian gặp gỡ và tiếp xúc cử tri, kịp thời nắm bắt để phản ánh, đề đạt Quốc hội, Chính phủ giải quyết những tâm tư, nguyện vọng và bức xúc của nhân dân. Trong đó, nhiều cử tri đề nghị khi trúng cử, các ĐBQH TP Cần Thơ cần kiến nghị Quốc hội và Chính phủ quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cho vùng ĐBSCL nói chung và TP Cần Thơ nói riêng…

Thay mặt những người ứng cử ĐBQH khóa XV, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và tiếp thu những vấn đề cử tri đặt ra và khẳng định sẽ gửi đến Quốc hội khóa XV và Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết.

Văn Đức - Trần Lĩnh
.
.
.