Truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Đại tá Lê Thanh Vân

Thứ Tư, 17/08/2016, 09:35
Chiều 16-8, tại trụ sở CA TP Hồ Chí Minh, đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, chủ trì lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cho Đại tá Lê Thanh Vân, nguyên Trưởng Ban nội chính Thành ủy TP Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc Công an thành phố. 

Dự lễ truy tặng có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo Thành phố và đại diện một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, CA TP Hồ Chí Minh... 

Đồng chí Lê Thanh Vân (tức Trần Văn Tú, Năm Tú, Sáu Ngọc, Ba Tâm) SN 1921 tại xã Đại Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre trong một gia đình có truyền thống yêu nước. Lớn lên trong hoàn cảnh đất nước bị thực dân Pháp xâm lược, ông sớm giác ngộ cách mạng và tự nguyện gia nhập Quốc gia tự vệ cuộc Nam bộ từ đầu năm 1945. 

Suốt 42 năm tham gia liên tục trong ngành công an, ông đã từng giữ các chức vụ: Phó Ty Công an Sài Gòn - Chợ Lớn, Phó Ban điệp báo Sở Công an Nam bộ; Cục trưởng Cục Phái Khiển – Bộ Công an; Phó ban An ninh khu Sài Gòn - Gia Định; Giám đốc CA TP Hồ Chí Minh. 

Bộ trưởng Tô Lâm thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho thân nhân đồng chí Lê Thanh Vân. 

Ở bất kỳ vị trí công tác nào, đồng chí Lê Thanh Vân cũng luôn thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, khắc phục khó khăn, gian khổ, tận tụy với công việc, mưu trí sáng tạo trong công tác, chiến đấu. 

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, với vai trò là người lãnh đạo công tác điệp báo, ông đã xây dựng, củng cố và phát triển lực lượng ngày càng lớn mạnh, nắm được âm mưu của kẻ thù, kịp thời báo cáo cấp trên hoạch địch chính sách đánh địch hiệu quả. 

Bộ trưởng Tô Lâm trao bằng danh hiệu Anh hùng LLVTND và tặng hoa người thân của Đại tá Lê Thanh Vân.

Thời kỳ kiến thiết, xây dựng đất nước sau giải phóng, với vai trò lãnh đạo CATP, ông đã cùng với Ban giám đốc Công an Thành phố triển khai nhiều mặt công tác, ổn định đời sống kinh tế - xã hội, thiết lập chính quyền cách mạng trấn áp các lực lượng phản động về chính trị lẫn quân sự, xây dựng, tổ chức bộ máy lực lượng Công an TP theo mô hình mới, từng bước phát huy tính chuyên sâu, hiệu quả trong công tác. 

Đại tá Lê Thanh Vân từ trần năm 2005.  

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dự lễ truy tặng.

Phát biểu tại lễ truy tặng, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng nhấn mạnh: Đồng chí Lê Thanh Vân đã cống hiến, hi sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, cho thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc đời cách mạng của đồng chí là bài học vô cùng quý báu, sinh động để các thế hệ CBCS CAND học tập và noi theo. 

Qua đó phát huy tinh thần dũng cảm trong công tác, chiến đấu, từ đó kiên quyết giữ vững ANCT, TTATXH, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các âm mưu, hoạt động của tội phạm và các thế lực thù địch, đảm bảo cuộc sống bình yên của nhân dân. 

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Đinh La Thăng tặng hoa chúc mừng người thân của đồng chí Lê Thanh Vân.
Thượng tướng Tô Lâm: Đồng chí Lê Thanh Vân là tấm gương sáng của lực lượng CAND nói chung và CATP nói riêng. Đề nghị các đơn vị Bộ Công an, các lực lượng công an địa phương tổ chức các hoạt động thiết thực, học tập tấm gương đồng chí Lê Thanh Vân để ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đức Thắng
.
.
.