Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác ứng phó cơn bão số 6 tại Bình Định

Thứ Bảy, 09/11/2019, 19:56

Chiều 9-11, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai (PCTT), Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) cùng đoàn công tác Trung ương đã kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó cơn bão số 6 tại tỉnh Bình Định


Phó Thủ tướng trực tiếp kiểm tra hiện trạng sạt lở bờ kè ven biển ở thôn Hải Nam, xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn do sóng biển xô đập trong cơn bão số 5 vừa qua, trong đó có 14 căn nhà người dân bị tốc mái, hư hỏng, 120 hộ gia đình đang sinh sống ở đó cần phải sơ tán ra khỏi tầm nguy hiểm của cơn bão số 6. 

UBND tỉnh Bình Định đã huy động bộ đội, dân quân phối hợp người dân địa phương làm rọ đá, sử dụng bao tải, tạo lập bờ bao chắn sóng biển ở phía trước để hạn chế thiệt hại khi cơn bão số 6 ập đến. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đã thăm hỏi, chia sẻ, động viên và trao tặng quà cho 3 gia đình ở thôn Hải Nam, xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn có nhà ở bị cơn bão số 5 cuốn sập.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra tại thôn Hải Nam, xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn. Ảnh : CTV

Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 6, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo UBND tỉnh Bình Định cùng các cơ quan chức trách và chính quyền địa phương ở cơ sở phải chủ động triển khai thực hiện tốt các phương án ứng phó với phương châm “4 tại chỗ, 3 sẵn sàng”, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; tăng cường quản lý, hướng dẫn tàu cá của ngư dân neo đậu an toàn; kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn không để tàu cá, tàu vận tải biển, tàu du lịch và các phương tiện thủy nội địa ra biển; kiểm tra, hướng dẫn người dân giằng chống nhà ở, bảo vệ công trình kết cấu hạ tầng, khu kinh tế, khu công nghiệp, nhà máy, kho tàng, công sở, công trình đang thi công, đê điều, kè biển…Bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện, thông tin liên lạc. Huy động nhân lực, phương tiện, vật tư…kịp thời cứu nạn – cứu hộ khi có tình huống xấu xảy ra, đặc biệt là phải bảo đảm an toàn tính mạng con người.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tặng quà cho 3 hộ gia đình có nhà ở thôn Hải Nam, xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn đã bị cơn bão số 5 cuốn sập. Ảnh; CTV

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng lưu ý cần rà soát khu vực miền núi, trung du, sẵn sàng triển khai phương án sơ tán người dân, di dời tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, triều cường; các hồ chứa nước, đập thủy lợi, thủy điện cần phải có biện pháp bảo đảm an toàn, trong đó cần chú trọng những công trình đang thi công, sửa chữa; chủ động tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn giao thông ở những nơi lũ lụt tràn ngập, nước chảy xiết, sạt lở…

Phó Thủ tướng kiểm tra công tác ứng phó cơn bão số 6 tại Cảng Quy Nhơn.  Ảnh : CTV

Báo cáo Phó Thủ tướng, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn cho biết, đến thời điểm này đã có 56 tàu vận tải biển đã được bố trí neo đậu an toàn trong khu vực cảng Quy Nhơn, hoạt động bốc dỡ hàng hóa đã tạm dừng từ sáng ngày 9-11.  Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn cũng đã khuyến cáo những tàu vận tải biển đang trong hải trình đến cảng Quy Nhơn tạm thời chuyển hướng đến những cảng biển gần nhất để tránh bão.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu phải đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng con người .  Ảnh : CTV

“Cơn bão số 6 đổ bộ vào đất liền đúng thời điểm thủy triều lớn, sóng, gió và mưa rất lớn. Nếu chủ quan, không chủ động sẽ rất nguy hiểm. Chính quyền cần phải tập trung rà soát không để tàu cá nào còn vận hành ngoài biển khi bão đến; bảo đảm tuyệ đối an toàn tính mạng người dân, kịp thời sơ tán ra khỏi khu vực nguy hiểm…” – Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo. Ông Hồ Quốc Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cam kết hoàn thành mọi nhiệm vụ ứng phó cơn bão số 6 trước 12h trưa ngày 10-11.


Phan Văn Lương
.
.
.