Giới thiệu đồng chí Nguyễn Xuân Phúc để bầu chức vụ Thủ tướng Chính phủ

Thứ Ba, 26/07/2016, 08:42
Trong phiên làm việc sáng 26-7, Quốc hội đã nghe Tờ trình giới thiệu ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, người đã được Quốc hội khóa 13 bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016- 2020 kể từ tháng 4/2016 để bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ.


Trước đó, với 462/469 đại biểu tán thành (6 đại biểu không tán thành, 1 đại biểu không biểu quyết), Quốc hội đã thông qua cơ cấu Chính phủ bao gồm 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ, không có thay đổi gì so với cơ cấu hiện nay.

Trước đó, qua báo cáo về kết quả thảo luận tại đoàn do Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày, nhiều đại biểu đã có ý kiến về thành lập mới, sáp nhập hay đổi tên một số Bộ, cơ quan ngang bộ. Theo đó, một số ý kiến đề xuất thành lập Bộ Năng lượng, Cơ quan quản lý Nhà nước về biển – đảo, Cơ quan quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Gia đình, Phụ nữ và Trẻ em…

Quốc hội khóa 14 sẽ bầu Thủ tướng Chính phủ trong chiều nay 26/7

Một số ý kiến khác đề xuất nhập Bộ Tài chính và Bộ Khế hoạch & Đầu tư thành Bộ Kinh tế Tổng hợp; nhập Bộ Nội vụ vào Ban Tổ chức Trung ương; nhập Bộ Giao thông vận tải với Bộ Xây dựng…

Một số ý kiến khác đề nghị đổi tên Bộ Kế hoạch & Đầu tư thành Bộ Kinh tế và phát triển; Bộ Công an thành Bộ An ninh, Ngân hàng Nhà nước thành Ngân hàng Trung ương…

Một số đại biểu Quốc hội cũng đề nghị Quốc hội khẩn trương xem xét, điều chỉnh chức năng của các bộ, cơ quan ngang bộ để tránh chồng chéo…

Giải trình về các đề xuất trên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết cơ cấu của Chính phủ theo mô hình bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực đã được giữ ổn định từ 2012 đến nay, có tác dụng thu gọn bộ máy cơ quan nhà nước. 

Tên các bộ cũng đã được thực hiện trong thời gian dài, cả trong và ngoài nước, không ảnh hưởng đến chức năng hoạt động… Do đó, Chính phủ đã đề xuất Quốc hội giữ nguyên cơ cấu Chính phủ và tên các Bộ, cơ quan ngang bộ như hiện nay để tránh lãng phí và các thủ tục rườm rà, không cần thiết.

Riêng về đề xuất thành lập cơ quan quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Chính phủ cho biết sẽ tiếp thu và sớm thành lập đề án. Về việc điều chỉnh chức năng của các bộ để tránh chồng chéo, cải tiến lề lối làm việc, tinh giản biên chế… Chính phủ cũng cho biết sẽ nghiên cứu, tiếp thu và khẩn trương ban hành quy chế họa động của Chính phủ và Nghị định khung, Nghị định về cơ cấu tổ chức, chức năng quyền hạn của các Bộ, bảo đảm thu gọn đầu mối, giảm cấp trung gian, đề cao trách nhiệm người đứng đầu…

Chiều nay, Quốc hội sẽ tiến thành bầu Thủ tướng bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi kết quả được công bố, Thủ tướng sẽ tiến hành nghi thức tuyên thệ.

Vũ Hân
.
.
.