Cuộc thi góp phần vun đắp tình cảm thủy chung, son sắt Việt Nam - Lào

Thứ Tư, 20/12/2017, 13:35
Ngày 20-12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Lễ Tổng kết và Trao giải thưởng cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào 2017”. 


Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và đồng chí Kikeo Khaykhamphithoun, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tới dự và trao giải thưởng.

Tham dự Lễ Tổng kết và trao Giải thưởng còn có các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố, đảng ủy trực thuộc trung ương; một số thành viên Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đang thăm Việt Nam và đông đảo các đại biểu là cựu chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam giúp Lào, các cựu chiến binh, các nhà khoa học, nghiên cứu lịch sử, học sinh, sinh viên trong và ngoài quân đội, và các tập thể, cá nhân đoạt giải…

Đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi cho biết: Cuộc thi được tổ chức dưới hai hình thức là thi trắc nghiệm hằng tuần trên mạng Internet và thi viết. Hầu hết các tỉnh, thành phố và nhiều đơn vị, như: Đảng ủy cơ quan Trung ương Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tỉnh Yên Bái, Thái Nguyên, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nội… và nhiều trường Đại học đã thành lập Ban Chỉ đạo hoặc Ban Tổ chức, ban hành kế hoạch triển khai Cuộc thi, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Giàu và đồng chí Phạm Văn Linh trao giải Nhì tặng tập thể TP Hà Nội, Tỉnh Thanh Hóa và cá nhân tác giả Nguyễn Thị Ngọc Hà.

Cuộc thi trắc nghiệm đã thu hút 307.594 lượt người tham dự, trao tặng 84 giải thưởng, gồm: 28 giải Nhất, 28 giải Nhì, 28 giải Ba. Ban Tổ chức Cuộc thi viết cấp Trung ương đã nhận được trên 2.200 bài dự thi được tuyển chọn từ gần 3 triệu bài dự thi của Ban Tổ chức Cuộc thi 61 tỉnh, thành phố; các đảng ủy trực thuộc Trung ương và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Các bài dự thi được đầu tư công sức, trí tuệ, có chất lượng cao, nội dung sinh động, trình bày công phu. Nhiều tập thể, cá nhân, ngoài phần tham gia viết theo quy định của Thể lệ đã sưu tầm nhiều tư liệu, ảnh, hiện vật đặc sắc; xây dựng mô hình với nhiều nét sáng tạo, độc đáo minh họa cho bài thi. Nhiều đơn vị có số lượng bài tham gia cao, có nhiều bài chất lượng tốt. Các bài thi viết được trao tặng giải gồm: 23 giải tập thể, trong đó có 1 giải Nhất, hai giải Nhì, 5 giải Ba và 15 giải Khuyến khích; 32 giải cá nhân, gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 5 giải Ba và 25 giải Khuyến khích.

Ban Tổ chức trao giải Ba và giải Khuyến khích tặng các tập thể, cá nhân.
Đồng chí Võ Văn Thưởng và đồng chí Kikeo Khaykhamphithoun trao giải Nhất tặng tập thể tỉnh Ninh Bình và cá nhân tác giả Phạm Thị Hồng Duyên.

Với những kết quả đạt được, đồng chí Phạm Văn Linh nhấn mạnh: Cuộc thi góp phần khẳng định tinh thần đoàn kết, liên minh chiến đấu, tình cảm gắn bó, thủy chung, trong sáng của hai dân tộc Việt Nam và Lào trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước phát triển; là mối quan hệ mẫu mực hiếm có, biểu tượng cao đẹp của tình đoàn kết giữa các dân tộc; tuyên truyền, giáo dục trong nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ tiếp tục vun đắp tình hữu nghị hai nước; đồng thời phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch gây chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào. Cuộc thi là điểm nhấn thiết thực trong các hoạt động chào mừng Năm Đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào 2017; chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác Việt Nam – Lào.

Một số tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng thành công Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào 2017”.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố các quyết định, đồng chí Võ Văn Thưởng và đồng chí Kikeo Khaykhamphithoun đã trao giải Nhất tặng tập thể tỉnh Ninh Bình và cá nhân tác giả Phạm Thị Hồng Duyên, Giáo viên Trường THCS Nguyễn Du, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Tác giả Phạm Thị Hồng Duyên đã có bài dự thi được chuyển tải dưới dạng lá thư gửi đồng chí Thongda Souphasith, Tổng Biên tập báo Pasaxon để bày tỏ tình cảm của mình với nước bạn Lào anh em, nêu cảm nhận về quan hệ đặc biệt hữu nghị giữa hai dân tộc, về sự gần gũi thân thiết giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với Hoàng thân Suphanouvong, Chủ tịch Kaysone Phomvihane về sự giúp đỡ lẫn nhau chí tình chí nghĩa đoàn kết một lòng, về các hoạt động của các chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam tại Lào cũng như tình cảm của quân và dân các bộ tộc Lào với nhân dân Việt Nam.

Cũng tại buổi lễ vinh danh, đồng chí Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội và đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi đã trao giải Nhì tặng tập thể TP Hà Nội, Tỉnh Thanh Hóa và cá nhân tác giả Nguyễn Thị Ngọc Hà, giáo viên Trường THPT Hoàng Quốc Việt, Huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Ban Tổ chức đã trao giải Ba tặng tập thể Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân, Tỉnh Thái Nguyên, Tỉnh Thừa Thiên Huế và các tác giả Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Ban Tuyên giáo huyện ủy Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, tác giả Trần Văn Khánh, Phòng Tổ chức Cán bộ, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, tác giả Phan Trắc Thành Động, Viện Lịch sử Quân sự, Bộ Quốc phòng, tác giả Nguyễn Sỹ Minh, Giáo viên Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang và đại diện nhóm Tác giả Lê Reo - Đỗ Thị Yên, Cựu chiến binh xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Thảo Vy
.
.
.