“Của để dành” của thầy Park

Thứ Ba, 01/03/2022, 08:43

Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có thêm những lựa chọn ở lứa cầu thủ vừa lên ngôi vô địch giải U23 Đông Nam Á 2022. Đó sẽ là những phương án để chuẩn bị cho tương lai của đội tuyển quốc gia.

U23 Việt Nam đã giành chức vô địch giải U23 Đông Nam Á một cách xứng đáng. Sau giải đấu này, U23 Việt Nam hứa hẹn sẽ giới thiệu nhiều gương mặt chất lượng để tham dự SEA Games 31. Huấn luyện viên Đinh Thế Nam cũng mạnh dạn tiến cử các cầu thủ chất lượng: “Qua giải này, tôi có thể tiến cử  Y Êli Niê, Đoàn Anh Việt, Trần Bảo Toàn, Dụng Quang Nho, Nguyễn Văn Tùng vào danh sách tập trung dự SEA Games 31 cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Bên cạnh đó, cũng có một số cầu thủ có năng lực tốt, nhưng đáng tiếc không được thể hiện vì mắc COVID-19”.

u23.jpg -0
U23 Việt Nam là hạt nhân tương lai của ĐTQG. Ảnh: VFF

Thực tế, ở giải đấu này, đội hình của U23 Việt Nam chủ yếu là những cầu thủ thuộc lứa U21.Thế nhưng, các cầu thủ đều đã vượt qua những giới hạn bản thân trong bối cảnh ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Điều mà các cầu thủ có được chính là bản lĩnh và tinh thần không bỏ cuộc. Đây cũng là tinh thần mang đến những thành công cho bóng đá Việt Nam những ngày đầu năm mới 2022.

Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ thôi dẫn dắt U23 Việt Nam cũng như các đội trẻ sau SEA Games 31 để tập trung cho đội tuyển quốc gia. Đây cũng có thể coi là bước ngoặt mới trong chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam. Sau đây, vai trò của các đội trẻ sẽ rất quan trọng trong việc phát hiện, tiến cử cầu thủ cho đội tuyển quốc gia. Rất có thể tới đây, chúng ta sẽ có những hai đội tuyển U23 Việt Nam ở những lứa tuổi khác nhau.

Mới đây, VFF đã thông tin về việc lựa chọn được người thay thế ông Park sau SEA Games 31, đó là huấn luyện viên Gong Oh-kyun, người Hàn Quốc. Nếu không có gì thay đổi, đây sẽ là người dẫn dắt U23 Việt Nam dự vòng chung kết U23 Châu Á 2022. Đó là giải đấu mà U23 Việt Nam sẽ dùng những cầu thủ chất lượng và đúng tuổi nhất. Đây là lực lượng vừa kết thúc SEA Games 31.

Nhưng đến tháng 9/2022, U23 Việt Nam sẽ tham dự giải ASIAD 19. Đây là giải đấu mà VFF chủ trương sẽ cử đội U21 tham dự. Lực lượng chủ chốt sẽ là những cầu thủ từng lên ngôi vô địch U23 Đông Nam Á dưới dự dẫn dắt của huấn luyện viên Đinh Thế Nam. Đó là cơ hội để các cầu thủ trẻ trải nghiệm và tích luỹ kinh nghiệm. Đây là bài học nhìn từ chiến lược của bóng đá Nhật Bản. Tại ASIAD 2018, Nhật Bản từng cử đội U21 tham dự với mục tiêu để chuẩn bị cho Olympic Tokyo. Những cầu thủ đã được cọ xát ở một giải đấu chất lượng và có tiến bộ vượt trội.

Với mô hình này, những cầu thủ trẻ sẽ sớm có được trải nghiệm ở sân chơi quốc tế. Đó sẽ là đội hình chất lượng để bước vào chinh phục SEA Games 2023, vòng chung kết U23 Châu Á 2024 đồng thời là vòng loại Olympic Paris. Đến thời điểm đó, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn cho đội tuyển Việt Nam hướng đến vòng loại World Cup 2026. Mục tiêu mà VFF đề ra là chúng ta phải có vé đến World Cup khi số đội tham dự đã tăng từ 32 lên 48. Cơ hội mở ra và đây là lúc chúng ta cần tính toán một lộ trình dài hơi.

Chức vô địch của U23 Việt Nam mang đến những hy vọng về một lứa cầu thủ tiềm  năng. Trong số 37 cầu thủ đã góp mặt ở giải đấu này, họ đều là những cá nhân có thể sẽ phát triển hơn nữa nếu được các câu lạc bộ trao cơ hội ở các sân chơi chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, với các đội tuyển trẻ, họ cũng sẽ có thêm cơ hội tích luỹ ở các giải đấu tiếp theo.

Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết: “Có thể nói, giành chức vô địch U23 Đông Nam Á là một kỳ tích với U23 Việt Nam. Chưa bao giờ chúng ta phải thi đấu với sự thiếu hụt lớn như vậy và chưa bao giờ, chúng ta phải “cấp cứu” bằng 2 đợt viện binh đi bằng đường bộ và cả hàng không. Bóng đá Việt Nam khởi đầu năm mới 2022 với những thành tích không thể tuyệt vời hơn và bây giờ, U23 Việt Nam tạo nên một cột mốc mới. Chúng ta hoàn thành bộ sưu tập vô địch U16, U19 và U23 Đông Nam Á. Đây chắc chắn là bước đệm để các cầu thủ trẻ trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp”.

Huấn luyện viên Park Hang-seo đang có “của để dành” chất lượng cho tương lai. Nhưng trước mắt các cầu thủ cần trở lại thực tại và đặt đôi chân lên mặt đất. Bởi với bóng đá trẻ, thành công mới chỉ là bước khởi đầu.

3 kỳ tích lịch sử của bóng đá Việt Nam đầu năm 2022

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa tổ chức lễ mừng công đội U23 Việt Nam sau khi đội vô địch U23 Đông Nam Á 2022. Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã đặc biệt biểu dương tinh thần chiến đấu, vượt mọi khó khăn của thầy trò ông Đinh Thế Nam.

Ông nhấn mạnh VFF đã liên tục động viên các cầu thủ U23 Việt Nam trong giai đoạn căng thẳng vừa qua. Ông khuyên Dụng Quang Nho cùng các đồng đội hãy tự tin thi đấu, kể cả khi đối mặt với đối thủ quen thuộc Thái Lan.

"Bóng đá Việt Nam đang có vị thế lớn ở Đông Nam Á và Châu Á, vì thế tôi khuyên các cầu thủ U23 Việt Nam hãy tự tin. Ngoài chức vô địch, điều khiến VFF hài lòng là các cầu thủ đã thể hiện được phẩm chất đạo đức, giữ gìn hình ảnh, khiến thành tích của đội trọn vẹn hơn. Điều đó rất tốt cho các cầu thủ trên con đường trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp thật sự".

Ngoài ra, ông Trần Quốc Tuấn cũng tự hào khi thành tích của U23 Việt Nam góp phần tạo nên một tháng thần kỳ cho bóng đá Việt Nam với 3 dấu mốc lịch sử. Ngày 1/2, tuyển Việt Nam thắng tuyển Trung Quốc 3-1 tại vòng loại World Cup 2022, qua đó có 3 điểm đầu tiên ở sân chơi này. Sau đó, tuyển nữ Việt Nam giành vé dự World Cup 2023 và cuối cùng U23 Việt Nam lần đầu vô địch Đông Nam Á, qua đó giúp bóng đá trẻ Việt Nam hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu ở khu vực.

Những thành tích lịch sử ở đội tuyển nam, tuyển nữ, cấp độ trẻ cho thấy bóng đá Việt Nam đang có những bước tiến vững chắc. Ông Tuấn cho rằng đó là cơ sở để bóng đá Việt Nam tiếp tục hướng đến những giải đấu thành công hơn trong tương lai. (H.H)

Hưng Hà
.
.
.