Việt Nam 2-1 Philippines: Lịch sử gọi tên Việt Nam

Thứ Năm, 06/12/2018, 19:00
Mỹ Đình dậy sóng, Việt Nam đánh bại Philippines ở lượt về với tỷ số 2-1, đi vào chung kết với tổng tỷ số 4-2.



TRẬN ĐẤU KẾT THÚC. Việt Nam đánh bại Philippines ở lượt về với tỷ số 2-1, đi vào chung kết với tổng tỷ số 4-2.

85': Không còn là pha bóng hụt ăn như ở bán kết lượt đi, Công Phương đã lên tiếng, anh ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Việt Nam.

83': Sau đường chuyền kiến tạo của Phan Văn Đức, tiền vệ Quang Hải dứt điểm cận thành ghi bàn mở tỷ số cho tuyển Việt Nam ở phút 83.

82': Tiến Linh băng xuống dứt điểm đối mặt thủ môn Philippines nhưng tiền đạo Việt Nam đã rơi vào thế việt vị.

79": Thủ môn Đặng Văn Lâm băng ra cản phá thiếu hợp lý, suýt mang họa cho cầu môn đội nhà.

74': HLV Park Hang Seo có sự thay đổi người thứ 2 khi lão tướng Anh Đức được đưa ra khỏi sân khi lộ rõ dấu hiệu mệt mỏi và đàn em ở CLB Bình Dương, Tiến Linh vào thay.

70': Khu vực 16m50 của Việt Nam liên tiếp rơi vào sóng gió sau các pha uy hiếp liên tục của Philippines mà nếu hàng thủ áo đỏ không chơi tập trung và cản phá chính xác thì Văn Lâm chắc chắn phải đối mặt với hiểm nguy.

Khu vực Hồ Gươm, người dân tập trung tại các quán cafe theo dõi trận đấu. Ảnh: P.Sơn

66': Quang Hải bị phạm lỗi khá thô ở vị trí cách rất xa cầu môn Philippines và chính ngôi sao của Hà Nội thực hiện cú sút phạt thẳng về phía khung thành nhưng do cự ly quá xa nên chẳng thể gây ra chút nguy hiểm nào cho thủ môn Deyto.

65': Quang Hải thực hiện cú đá từ cự ly 35 mét đưa bóng đi trúng vị trí thủ môn Patrick Deyto. Trước đó, Quang Hải là người bị phạm lỗi bởi pha kéo áo thô thiển của cầu thủ Philippines.

CĐV Việt Nam cuồng nhiệt trên khán đài sân Mỹ Đình.Ảnh: Trung Dũng

60': HLV Park Hang-seo có sự thay đổi nhân sự đầu tiên với việc đưa Huy Hùng vào sân thế chỗ của Xuân Trường. Việc này là tất yếu khi mà tiền vệ của HAGL đã chơi không tốt khi được trao cơ hội đá chính.

58': Stephan Schrock phạm lỗi rất thô bạo với Quang Hải tuy nhiên trong tài không rút thẻ phạt cho cầu thủ này.

Cầu thủ hai đối tranh chấp bóng. Ảnh: Trung Dũng

56': Đức Huy nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Reichelt

54': Việt Nam có pha tấn công được triển khai từ giữa sân, Xuân Trường phát bóng dài về cánh phải nhưng không thuận lợi cho đồng đội.

Bước vào hiệp hai, đội bóng của HLV Sven-Goran Eriksson đang đẩy nhịp độ trận đấu trở lên nhanh hơn nhằm tìm sở hở của Việt Nam. Họ cần ít nhất 2 bàn thắng nếu muốn đi tiếp.

49': Đoàn Văn Hậu đã phải nằm sân sau tình huống va chạm với Văn Lâm và một cầu thủ Philippines ở một tình huống đá phạt khó chịu của đội khách.

HIỆP 2 CỦA TRẬN BÁN KẾT LƯỢT VỀ BẮT ĐẦU 

*****

45': TRỌNG TÀI THỔI CÒI KẾT THÚC HIỆP 1

Pha đấm bóng của Văn Lâm giải nguy khung thành.

44': Aguinaldo đã có hành động tiểu xảo, đánh kín trúng mặt Đoàn Văn Hậu nhưng sau một hồi bàn thảo với vị trợ lý bên ngoài đường pitch, trọng tài người Nhật Bản đã bỏ qua tình huống.

41': Trọng Hoàng khiến thầy Park không hài lòng khi cầu thủ này quá vội vàng dứt điểm đưa bóng đi vọt xà ngang sau phá phản công của Việt Nam.

34': QUÁ ĐÁNG TIẾC. Anh Đức không theo kịp đường chuyền ngang nguy hiểm của Văn Hậu. Cơ hội mở tỷ số đã trôi qua.

Quảng Hải với cú móc bóng không thành bàn đáng tiếc. Ảnh Đức Đồng

33': Một pha bóng lộn xộn trong vòng cấm địa Philippines, Quang Hải sút xa trúng người hậu vệ Philippines bật ra, Phan Văn Đức tung ra cú sút nhưng đi chệch khung thành

28': Quang Hải vừa có pha móc bóng nhưng vẫn còn quá hiền để đánh bại thủ thành bên phía Philippines

Thầy Park gọi Duy Mạnh ra ngoài biên để dặn dò cách phòng ngự. Ảnh: Lâm Thoả. 

25': Hàng thủ Việt Nam vừa hóa giải thành phá lên bóng trung lộ nguy hiểm của Philippines. Chúng ta cần phải rất cảnh giác trước lối đá nhanh của đối thủ.

22': Trận đấu đang diễn ra với thế giằng co giữa cả hai bên. Philippines thể hiện lối chơi giàu thể lực, không ngại va chạm khi cần thiết. Lối đá của Philippines đang thực sự gây ra khó khăn cho các học trò của HLV Park Hang-seo

19': Patrick Reichelt nằm sân sau va chạm nên trong tài phải cho tạm dừng trận đấu để các bác sĩ vào sân chăm sóc cho cầu thủ này.

14': Cả sân Mỹ Đình thót tim với pha di chuyển tinh quái của Phil Younghusband vào vị trí của Duy Mạnh, rất may không có cú dứt điểm nào được thực hiện.

11': Trọng Hoàng tạt cánh nhưng bóng đi quá sâu vào sau khung thành của Philippines

Ảnh: Đức Đồng

8': Philippines có pha tấn công nguy hiểm, hậu vệ Việt Nam phá bóng đúng vị trí của Phil Younghusband nhưng chân sút này lại đỡ trượt bóng, bỏ lỡ cơ hội.

Xuân Trường thực hiện pha đá phạt, nhưng bất thành. Ảnh: Ngọc Thành. 

4': Philippines vẫn thi triển lỗi đá bóng bạo lực khi sẵn sàng phạm lỗi với bất cứ cầu thủ nào bên phía Việt Nam. Quang Hải trong một pha tấn công trung lộ đã bị cầu thủ đội bạn phạm lỗi. Xuân Trường thực hiện pha đá phạt không vượt qua được hàng rào chắn của Philippines.

1': Ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, đội tuyển nhẽ ra đã có cơ hội đầu tiên nếu Quang Hải không bỏ lỡ pha tấn công khi khống chế bóng không tốt.

19H30, HIỆP 1 CỦA TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU

Ba thủ môn của Việt Nam là Văn Lâm, Tiến Dũng và Tuấn Mạnh khởi động. Ảnh: Lâm Thỏa.

Huấn luyện viên Park Hang-seo đưa Xuân Trường trở lại hàng tiền vệ. Ở tuyến trên, Phan Văn Đức tiếp tục được tin tưởng đá cặp cùng Anh Đức và Quang Hải trong trận bán kết lượt về.

Đội hình tuyển thủ Việt Nam gồm Văn Lâm, Duy Mạnh, Đình Trọng, Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Văn Hậu, Xuân Trường, Đức Huy, Quang Hải, Phan Văn Đức, Anh Đức.

Philippines: Deyto, Steuble, Silva, De Murga, Aguinaldo, Adam, Ingreso, Ramsay, Schröck, Reichelt, Phil Younghusband.

Cuộc đối đầu mang tính chất sinh tử giữa Việt Nam vs Philippinessẽ quyết định cho tấm vé còn lại vào chơi trận chung kết AFF Cup 2018 với Malaysia. Ở trận bán kết lượt đi, ĐT Việt Nam giành chiến thắng 2-1 với các bàn thắng của Anh Đức và Văn Đức. Nếu may mắn hơn, ĐT Việt Nam có thể nới rộng cách biệt nếu Đức Chinh hay Công Phượng không bỏ lỡ những cơ hội mười mươi.

Với kết quả trên, Việt Nam nắm lợi thế bàn thắng trên sân khách. Vì vậy nếu muốn tạo cuộc lật đổ ngay tại Mỹ Đình, ĐT Philippines cần phải thắng, thậm chí phải ghi nhiều bàn và không để thủng lưới.

HLV Eriksson tự nhận Philippines "cửa dưới"

Trong cuộc phỏng vấn với một kênh truyền hình Việt nam, HLV Sven Goran Eriksson thừa nhận Việt nam mạnh hơn Philippines vào thời điểm hiện tại, thậm chí là đội tuyển mà ông ấn tượng nhất ở AFF Cup 2018: “Việt Nam đang là đội bóng tôi ấn tượng nhất tại giải đấu năm nay, Thái Lan cũng mạnh nhưng họ không được như tưởng tượng của tôi, các bạn đang có những cầu thủ trẻ tài năng và là đội bóng mạnh nhất thời điểm hiện tại. Tôi hi vọng Philippines sẽ có cùng đẳng cấp như Việt Nam trong thời gian tới. Lứa cầu thủ bây giờ của các bạn thậm chí còn tài năng hơn so với 20 năm trước kia và các bạn nên vui vì điều đó.”.

Thông tin trước trận đấu

- Trước trận bán kết lượt về, HLV Park Hang-seo cho biết tin vui từ bộ đôi trụ cột Hùng Dũng và Văn Toàn. Trong khi Văn Toàn đã tập nhẹ trở lại thì Hùng Dũng hoàn toàn bình phục.

- Trọng tài người Nhật Bản Kimura Hiroyuki sẽ điều hành trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Philippines trên sân Mỹ Đình tối ngày 6/12.

- Ở trận bán kết trước đó, Malaysia vượt qua Thái Lan để giành quyền vào chơi chung kết nhờ luật bàn thắng sân khách sau hai trận đấu với tổng tỷ số 2-2 (0-0, 2-2).

B.Châu
.
.
.