Brazil – Costa Rica: Vũ công Samba liệu có tránh được “vết xe đổ” Nam Mỹ?

Thứ Sáu, 22/06/2018, 14:31
Cùng có được 1 điểm sau trận đầu ra quân như Brazil, nhưng rạng sáng nay, Argentina của Messi đã để thua tức tưởi 3-0 trước Croatia. Tiếp đón các cầu thủ Costa Rica trong trận cầu buộc phải thắng lúc 19h tối nay (giờ Việt Nam), Neymar và các đồng đội liệu có tránh được “vết xe đổ” của những người đồng nghiệp Nam Mỹ?


Bước vào trận đấu tối nay, ứng viên vô địch Brazil mới chỉ có được vỏn vẹn 1 điểm sau trận ra quân hòa đội tuyển Thụy Sĩ. Trong khi đó, Costa Rica đang trắng tay sau khi để thua Serbia 1-0. Vì vậy, đây là trận quyết đấu trong cuộc cạnh tranh giành tấm vé đi tiếp ở Bảng E World Cup 2018.

Là một trong những ứng viên vô địch hàng đầu ở World Cup lần này, đương nhiên những vũ công Samba được đánh giá sẽ không mấy khó khăn khi bỏ túi tấm vé vượt qua vòng bảng. Nhất là khi đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới được rơi vào bảng đấu dễ thở gồm những đối thủ ít tên tuổi như Serbia, Thụy Sĩ và Costa Rica. Tuy nhiên, Neymar và các đồng đội đã thể hiện một bộ mặt khá nghèo nàn ở World Cup lần này.

Neymar chưa có phong độ tốt nhất.

Ở trận ra quân gặp đội tuyển Thụy Sĩ, dù sở hữu trong đội hình những ngôi sao tên tuổi của bóng đá thế giới, Brazil vẫn không cho thấy được sức mạnh như dự đoán của mình. Họ chơi bế tắc trước một Thụy Sĩ kiên cường và đầy quyết tâm. Có thể do ngôi sao hàng đầu thế giới Neymar chưa hoàn toàn bình phục chấn thương nên những gì anh thể hiện trong trận đấu đó là khá mờ nhạt.

Đôi chân của Neymar vẫn nhảy múa trên sân, nhưng một phần vì sức tì đè của các cầu thủ bên phía Thụy Sĩ rất tốt, phần khác có lẽ sức rướn và độ khéo của chàng tiền đạo đang khoác áo CLB Paris Saint Germain là không đủ để giành chiến thắng trong các pha tranh chấp hoặc qua người. Vì vậy, Neymar đã không đóng góp được gì nhiều cho đội tuyển Brazil ở trận đấu đáng thất vọng này.

Bên cạnh đó, ngoài điểm sáng hiếm hoi Coutinho, đội hình bên phía các cầu thủ Brazil ở trận đấu đó đã không cho thấy được sự gắn kết. Phương án chơi bóng bổng chắc chắn sẽ khó chiến thắng được hàng hậu vệ có chiều cao tốt của các cầu thủ Thụy Sĩ.

Mặt khác, phương án tấn công trung lộ để tận dụng kĩ thuật của các cầu thủ Nam Mỹ cũng đều bị chặn đứng một cách không mấy khó khăn bởi các cầu thủ châu Âu chơi kỉ luật. Sau trận đấu với Thụy Sĩ, nhiều người đã mất dần niềm tin vào khả năng vô địch của ứng viên Brazil tại World Cup lần này.

Đội hình thi đấu dự kiến của 2 đội.

Đối thủ Costa Rica được đánh giá yếu nhất bảng E. Tuy nhiên, bước vào trận đấu đầu tiên gặp Serbia, các cầu thủ đến từ Trung Mỹ với thể lực, thể hình và tốc độ rất tốt đã thể hiện họ là một tập thể rất chắc chắn trước hàng tấn công đến từ châu Âu.

Trong suốt hiệp 1 của trận đấu, các cầu thủ Serbia gần như không tạo ra cơ hội nguy hiểm nào về phía khung thành của thủ môn Navas. Hiệp 2 của trận đấu vẫn bắt đầu với kịch bản không có nhiều đổi khác so với hiệp 1. Costa Rica vẫn tập trung chơi phòng ngự trong khi Serbia vẫn nhọc nhằn tìm đường vào khung thành của thủ môn Navas.

Và phải nhờ đến cú sút phạt hàng rào đẳng cấp của hậu vệ mang số 11 Aleksandar Kolarov ở phút thứ 56, Serbia mới có bàn thắng duy nhất của trận đấu, đem về 3 điểm cho Ivanovic và các đồng đội.

Tuy phải thất bại 1-0, nhưng các cầu thủ Costa Rica cho thấy, họ là một đội bóng có hàng thủ được bố trí rất tốt và không dễ bị đánh bại. Vì vậy, trong trận đấu vào lúc 19h hôm nay, các ngôi sao của Brazil sẽ phải rất vất vả để công phá hàng thủ “bê tông cốt thép” của đội bóng đến từ Trung Mỹ.

Trong một tình thế chưa đạt được phong độ tốt nhất, đây là một nhiệm vụ rất khó đối với Neymar và các đồng đội, nhất là khi gánh nặng có được 3 điểm đang đè nặng trên vai các cầu thủ Nam Mỹ hơn bao giờ hết. 3 điểm để họ tránh rơi vào “vết xe đổ” của người láng giềng Argentina. Và 3 điểm là để tự cứu chính mình, nuôi hi vọng tiếp tục cuộc trường chinh tại World Cup lần này.

 

Dự đoán: Brazil – Costa Rica: 2-0


Vũ Cảnh
.
.
.