Ukraina tiết lộ quốc gia viện trợ quân sự lớn nhất

Thứ Tư, 03/08/2016, 18:32

Mỹ đã cung cấp vũ khí, thiết bị quân sự trị giá 117,5 triệu USD cho quân đội Ukraina, Đài truyền hình Ukraina Ngày nay (UAToday) dẫn nguồn tin Bộ quốc phòng.

Trên một bản tin thời sự phát sóng ngày 3-8, UAToday đưa tin so với tất cả các quốc gia trên toàn thế giới, Mỹ là nhà viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraina.

Kể từ ngày 1-1-2014 và 15-7-2016, có 18 quốc gia phương Tây cung cấp “hỗ trợ hậu cần và nhân đạo” nhưng thực chất là vũ khí sát thương.

Danh sách nhà tài trợ cho Ukraina gồm Mỹ, Canada, Ba Lan, Anh, Australia, Thổ Nhĩ Kỳ, Slovakia, Na Uy, Pháp, Hà Lan, Tay Ban  Nha, Czech, Albania, Lithuania, Thụy Sĩ, Latvia và Đan Mạch…

Xe quân sự bọc thép Humvee của Mỹ viện trợ cho Ukraina

Tổng cộng các quốc gia nêu trên viện trợ thiết bị quân sự có tổng trị giá 164,1 triệu USD cho Quân đội Ukraina.

Theo Bộ quốc phòng Ukraina, Mỹ đã cung cấp gói viện trợ lớn nhất, cụ thể: Hệ thống giả lập tác chiến MILES, hệ thống vô tuyến liên lạc quân sự Harris, thiết bị y tế/rà phá mìn, kính nhìn an đêm, áo giáo, mũ bảo hiểm Kevlar, xuồng cao tốc WILLARD, thiết vận Humvee.

Vào ngày 2-7, Quân đội Ukraina tiếp nhận 14 hệ thống radar phòng không gồm AN/TPQ-49 (10 bộ) và AN/TPQ-36 (4 bộ) của Mỹ.

 “Đây là trạm radar phòng không hiện đại đã rất quen thuộc với quân đội Ukraina. Nó sẽ giúp quân đội Ukraina bảo vệ quê hương”, Tổng thống Petro Poroshenko tuyên bố.

Ông cho biết các hệ thống radar phòng không sẽ được triển khai đến khu vực chiến sự Donbas.

Toại Khanh
.
.
.