Canada sẽ cung cấp vũ khí cho Ukraina

Thứ Hai, 11/07/2016, 08:22
Ukraina và Canada sẽ ký 2 hợp đồng về hợp tác trong lĩnh vực thương mại và quốc phòng, Đại sứ Ukraina Andriy Shevchen tại Ottawa cho biết vào ngày 10-7.

Nhà ngoại giao Ukraina tuyên bố, các văn bản được ký trong khuôn khổ Hội nghị Thượng định NATO ở Warsaw (Ba Lan) giữa Tổng thống thống Petro Poroshenko và Thủ tướng Canada Justin Trudeau..

Tuy nhiên, có lẽ quyết định cuối cùng đối với hợp đồng sẽ được hoàn tất trong chuyên công tác của ông Trudeau đến Kiev đã được sắp lịch vào tuần tới.

Tổng thống Ukraina Poroshenko (trái) và Thủ tướng Canada Trudeau.

Theo thỏa thuận quốc phòng, vũ khí sẽ được cung cấp cho Ukraina. Canada cũng sẽ giúp phát triển nền công nghiệp quốc phòng Kiev.

Trước đây, Canada đã cung cấp thuốc, trang thiết bị y tế, quân phục, chăn, màn, mền và xuồng quân sự cho Ukraina.

Hiện nay, có 5 quốc gia đang đàm phán về vấn đề cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraina với mục đích chủ yếu chống Nga. Điều này được tuyên bố trong tuần này tại cuộc họp giữa Ngoại trưởng John Kerry và Chủ tịch Quốc hội Ukraina Andriy Parubiy, theo Đài truyền hình Ukraina Ngày nay.

Phạm Trúc
.
.
.