Nga triển khai 2 loại xe bộ binh chiến đấu mới

Chủ Nhật, 01/05/2016, 19:29
Bộ Quốc phòng Nga đã chính thức đưa xe bộ binh chiến đấu BMD-4M Sadvnitsa và xe bọc thép chở bộ binh tiếp viện BTR-MDM Pakushka vào phục vụ.

“Cả 2 loại xe này đã trải qua những cuộc thử nghiệm khắt khe thành công và diệt mục tiêu rất chính xác”, nguồn tin nêu.

Xe bộ binh chiến đấu BMD-4M Sadvnitsa 

Trong một bản tin ra chiều ngày 1-5, thông tấn TASS miêu tả BMD-4M Sadovnitsa là phiên bản mới nhất thuộc dòng xe chiến đấu BMD-4 Bakhacha.

BMD-4D có thân, động cơ, khung gầm, lớp giáp đúc liền hoàn toàn mới và nhiều thành phần khác.

Xe được trang bị tháp pháo Bakhacha-U để gắn súng phóng lựu 2A70 cỡ nòng 100mm, đại bác tự động 2A72 cỡ nòng 30mm và súng máy đồng trục PKT/PKTM cỡ nòng 7,62mm.

BTR MDM-xe bộ binh chống máy bay được chế tạo xe chiến đấu lội nước BMD-4 được thiết kế để thay thế cho những “lão tướng” BTR-D đã phục Quân đội Nga trong nhiều thập niên qua.

Chiến xa được trang bị vũ khí hiện đại, đặc biệt súng máy hạng nặng 6P49 Kord cỡ nòng 12,7mm.

Xe bọc thép chở bộ binh BTR-MDM Pakushka 

Trước đó, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Sản xuất Động cơ Công nghiệp Tractor, ông Albert Bakov cho biết doanh nghiệp có thể sản xuất gần 200 chiếc xe chiến đấu BMD-4M và BTR-MDM vào cuối năm nay.

Bộ Quốc phòng đang lên kế hoạch mua đến 250 xe quân sự BMD-4M/BTR-MDM trong 3 năm tới.

Ngọc Bích
.
.
.