Nga triển khai hệ thống pháo-tên lửa Pantsir-S bảo vệ Moscow

Thứ Tư, 09/03/2016, 10:30
Bộ Quốc phòng Nga cho biết: 2 hệ thống pháo chống máy bay chiến đấu Pantsir-S (NATO gọi là S-22 Greyhound) đã được cấp cho Quân khu Thủ đô Moscow.


“Trước khi năm nay khép lại, một tổ hợp pháo phòng không nữa sẽ được triển khai đến đơn vị quân đội ở khu vực Moscow”, Bộ Quốc Nga cho biết thêm.

Hệ thống pháo chống máy bay Pantsir-S được sử dụng để chống vũ máy bay chiến đấu, tên lửa, đạn pháo và trinh sát trên không. Nó có những ưu điểm tốt hơn so với hệ thông do nước ngoài sản xuất.

Pantsir-S là một hệ thống súng máy phối hợp tên lửa có cả 2 tầm bắn từ tấm ngắn đến tầm trung  đặt trên khung xe tải quân sự được trang bị radar kiểm soát hỏa lực, cảm biến quang - điện tủ, 2 khẩu pháo 30mm và có đến 12 quả tên lửa 57E6 tầm ngắn dẫn đường bằng sóng vô tuyến.

Hệ thống được thiết kế để tiêu diệt hàng loạt mục tiêu đang bay ở độ cao từ 5m đến 10km và tầm bắn từ 200m đến 20km.

Trúc Phạm
.
.
.