Nga lập 2 trung đoàn phòng không Pantsir-S và S-400 bảo vệ Crimea

Chủ Nhật, 08/01/2017, 20:39

Hai trung đoàn tên lửa Pantsir-S và S-400 đã đưa vào thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ở bán đảo Crimea từ cuối năm 2016 và đầu năm nay.

“Một trung đoàn tên lửa S-400 đã được đưa vào phục vụ ở Crimea trong tháng 12-2016 và một số hệ thống tên lửa Pantsir-S và pháo cao xạ chống máy bay chiến đấu nhận nhiệm vụ từ tháng 1-2017”, Văn phòng Báo chí Quân khu miền Tây Quân đội Nga cho biết trong một tuyên bố ngày 8-1.

Hệ thống phòng không Pantsir-S khai hỏa trong một cuộc tập trận ở Crimea

Kể từ đầu năm 2016, lực lượng vũ trang Quân khu cũng cho biết, đã bổ sung thêm 40 máy bay phản lực chiến đấu Su-25SM, Su-30SM, trực thăng Mi-8ATMSH, Ka-52 Alligator, Mi-28N Night Hunter và Mi-26.

Pantsir-S là một hệ thống vũ khí kết hợp tên lửa tầm trung với hệ thống pháo cao xạ chống máy bay phản lực chiến đấu được phát triển bởi Cục Khoa học Quân khí KBP.

Phiên bản đầu tiên được phát triển vào giữa những năm 1990 và phiên bản mới nhất phục vụ quân đội Nga từ năm 2012.

Hệ thống có công nghệ phòng không mới nhất được trang bị radar phân mảng dùng phát hiện và theo dõi mục tiêu của kẻ thù.

Pantsir-S được trang bị một cặp pháo tự động 2AQ38M cỡ nòng 30 mm và 12 tên lửa 57Eb-E đất đối không sử dụng động cơ đẩy bằng nhiên liệu rắn điều hướng mục tiêu qua 2 giai đoạn thông qua sóng vô tuyến, có thể bắn hạ mục tiêu ở khoảng cách lên đến 20 km và độ cao 15 km.

Toại Khanh
.
.
.