Nga bắn thử thành công tên lửa Topol mới trang bị đầu đạn hạt nhân

Thứ Bảy, 10/09/2016, 08:52
Một tên lửa Topol xuyên lục địa thế hệ mới đã được bắn thử thành công từ bãi phóng Plesetsk, Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào ngày 9-9.


Bộ Quốc phòng Nga xác nhận một tên lửa đạn đạo Topol xuyên lục địa mới đã được phóng thành công từ trạm không gian vũ trụ  quốc gia Plesetk ở giai đoạn cuối trong các cuộc diễn tập bắn đạn thật của Lực lượng Tên lửa chiến lược (RVSN) Nga.

“Mục tiêu chính của vụ phóng là nhằm xác nhận đặc tính bay và kỹ thuật của tên lửa đạn đạo Topol mới, kiểm tra khả năng chiến đấu tăng cường và cách khắc chế hệ thống tên lửa phòng thủ”, Bộ quốc phòng và truyền thông Nga cùng cho biết.

Tên lửa Topol mới đã được quân đội Nga phóng thành công từ Plesetk

Tên lửa Topol

“Đầu đạn của tên lửa thử nghiệm đã đánh chục một mục tiêu giả định đạt độ chính xác tại bãi thử đặt trên mặt đất ở bán đảo Kamchatka”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Kết quả vụ phóng sẽ được áp dụng để nâng cao hiệu quả Lực lượng tên lửa đạn đạo, theo Quân đội Nga.

Theo thiết kế, tên lửa có tầm bắn 10.000 km và có thể mang một đầu đạn hạt nhân có trọng lượng lên đến 550 kiloton.

Phạm Trúc
.
.
.