Mantiya “áo giáp vô hình” mới của xe tăng Nga

Thứ Bảy, 20/05/2017, 11:15
Một số xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata dự kiến phục vụ quân đội Nga từ những năm 2020 sẽ được trang bị công nghệ tàng hình hiện đại để tránh bị phát hiện bởi cảm biến điện tử.

Một trong những công nghệ tàng đó là Mantiya được mô tả là “giáp trụ vô hình” của T-14 Armata.

Mantiya là một lớp phủ lỏng kết hợp chức năng của một loại vật liệu hấp thụ sóng radar (RAM) được gọi là Nakidka và lớp giáp liền khối để chống lại đầu đạn có hình chữ nhật chống xe tăng.

Mantiya tạo ra 3 cấp độ bảo vệ tuyệt đối cho T-14 Armata

Quân đội Nga cho biết Mantiya cung cấp khả năng bảo vệ chống lại tên lửa điều hướng chống xe tăng và vũ khí cận chiến cũng như tên lửa chống vác vai chống xe tăng.

Mantiya không chỉ trang bị cho xe tăng, mà còn trang bị cho xe chiến đấu bộ binh hoặc các loại thiết giáp khác.

Mantiya tạo ra 3 lớp bảo vệ cho T-14 Armata. Nó hấp thụ sóng radar cực mạnh.

Nó làm lệch và phân tán sóng radar, do đó giúp T-14 Armata tránh được hệ thống tác chiến điện tử của kẻ thù.

Mantiya bao gồm các tấm giáp đúc liền gắn với vật liệu bảo vệ bằng kim loại tổng hợp được kết hợp với Nakidka làm giảm bức xạ nhiệt hồng ngoại của xe tăng.

Các tấm giáp đúc liên được gắn ở kích thước từ 50 đến 1.500 mm từ thân xe tăng.

Khi tên lửa điều hướng chống xe tăng đánh trúng lớp giáp “các yếu tố phòng vệ sẽ lập tức kích hoạt để chống lại vũ khí kẻ và vô hiệu nó”, quân đội Nga khẳng định.

Mật độ bề mặt nhỏ của Mantiya ngăn chặn hiệu vũ khí chống xe tăng bằng cách vô hiệu ngòi nổ.

Quân đội Nga cho biết sử dụng công nghệ phòng vệ như Mantiya làm giảm khả năng bị phát hiện và chống tên lửa chống xe tăng bằng hồng ngoại lên gấp 2 đến 3 lần.

Hiện một lô T-14 Armata đang được thử nghiệm “áo khoác tàng hình” Mantiya.

Trong khi đó, Công ty sản xuất hệ thống vũ khí mặt đất Uralvagonzavod, nhà sản xuất xe tăng T-14 Armata đã thu được lợi nhuận cao trong. Quý I năm 2017, theo số liệu được công ty mẹ-Tập đoàn Rostec công bố vào ngày 18-5.

Theo báo cáo, Uralvagonzavod thu được 32 triệu USD trong 3 tháng đầu năm nay, tăng 87% so với cùng kỳ năm 2016.

Phạm Trúc
.
.
.