Lính dù Nga nhận xe thiết giáp mới

Thứ Năm, 26/05/2016, 13:39
Ngày 25-4, Tư lệnh Lực lượng lính dù Nga Thượng tướng Vladimir Shamanov cho biết họ sẽ đưa vào hoạt động xe chiến đấu bộ binh BMD-4M Sadovnitsa và xe thiết giáp chở quân BTR-MDM Rakushka.


"Trong tháng 4-2016, chính phủ đã có một nghị quyết về việc đưa xe chiến đấu BMD-4M Sadovnitsa và xe thiết giáp chở quân BTR-MDM Rakushka vào hoạt động. Chúng tôi (lính dù Nga) sẽ nhân được 144 chiếc BMD-4M và 60 chiếc BTR-MDM trong năm 2016", Tướng Shamanov nói.

BMD-4M.

Khi được hỏi về số lượng xe sẽ được biên chế cho lực lượng lính dù Nga trong vài năm tới, tướng Samanov từ chối tiết lộ nhưng cho biết đó sẽ làm một con số đáng kể.

BMD-4M Sadovnitsa là phiên bản nâng nấp của xe chiến đấu bộ binh đổ bộ đường không BMD-4 với hệ thống giáp thân, động cơ và hệ truyền động hoàn toàn mới. 

Vũ khí mới của BMD-4M là mô đun chiến đấu Bakhcha-U có pháo chính 100mm, 30mm, cùng súng máy đồng trục. Trong khi đó BTR-MDM Rakushka là phiên bản xe thiết giáp chở quân được nâng cấp từ khung thân chiếc BMD-4 nhằm thay thế loại BTR-D đã phục vụ từ những năm 1970.

BTR-MDM.

Phó Chủ tịch thứ nhất kiêm đồng sở hữu công ty Tractor Plants Enterprise Albert Bakov cho biết họ sẽ sản xuất 200 chiếc BMD-4M và BTR-MDM từ năm 2016. 

Doanh nghiệp này cũng cho biết Bộ Quốc phòng Nga sẽ mua khoảng 250 chiếc BMD-4M và BTR-MDM trong 3 năm tiếp theo.

B.N.(theo TASS)
.
.
.